55 năm quan hệ Việt Nam - Lào: Thủ đô Hà Nội và Vientiane tăng cường hợp tác

(VOV5) - Thành phố Hà Nội và thủ đô Viêng Chăn vinh dự được chọn là địa phương chính đăng cai, tổ chức các sự kiện chào mừng hai ngày lễ trọng đại.

Chiều 13/3, tại thủ đô Vientiane, Bí thư Thành ủy, Đô trưởng thủ đô Viemtiane, Sinlavong Khoutphaythoun, tiếp Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội, do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) Nguyễn Thế Hùng làm trưởng đoàn, thăm và làm việc tại Lào, dự Kỳ họp lần thứ 10 Diễn đàn Giao thông bền vững về môi trường châu Á.


55 năm quan hệ Việt Nam - Lào: Thủ đô Hà Nội và Vientiane tăng cường hợp tác - ảnh 1
Chiều 13/03, ông Silavonge Khutphaythune (đứng thứ 4 trừ phải sang), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư, Đô trưởng Vietntiane tiếp ông Nguyễn Thế Hùng (đứng giữa), Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tới thăm trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào nhân dọp tham dự Kỳ họp lần thứ 10 Diễn đàn Giao thông bền vững về môi trường châu Á diễn ra tại Lào.



Tại buổi tiếp, hai bên nhấn mạnh năm 2017 là một năm hết sức quan trọng trong quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, khi hai bên cùng tổ chức kỉ niệm 55 ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày hai nước ký Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác Việt Nam - Lào. Thành phố Hà Nội và thủ đô Viêng Chăn vinh dự được chọn là địa phương chính đăng cai, tổ chức các sự kiện chào mừng hai ngày lễ trọng đại này. Hai bên khẳng định phối hợp chặt chẽ để tổ chức các hoạt động thiết thực, có ý nghĩa, góp phần vào việc củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

 

Trng khuôn khổ chuyến thăm, sáng 14/3, Phó Chủ tịch Nguyễn Thế Hùng cùng Đoàn đại biểu UBND thành phố Hà Nội tham dự Kỳ họp lần thứ 10 Diễn đàn Giao thông bền vững về môi trường châu Á với chủ đề Lộ trình đến năm 2030 cho giao thông bền vững gắn với mục tiêu phát triển bền vững.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác