Bão Côn Sơn hướng đến quần đảo Hoàng Sa, tăng một cấp

(VOV5) - Đến 4h ngày 11/9, tâm bão trên quần đảo Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất 115 km/h, cấp 11.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết ngày 10/9, bão Côn Sơn tiếp tục theo hướng tây, tốc độ 15 km/h và có khả năng mạnh thêm.

Bão Côn Sơn hướng đến quần đảo Hoàng Sa, tăng một cấp - ảnh 1Sơ đồ đường đi của cơn bão. Nguồn: nchmf.gov.vn.

Đến 4h ngày 11/9, tâm bão trên quần đảo Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất 115 km/h, cấp 11. Ngày tiếp theo, bão theo hướng tây tây bắc, tốc độ giảm còn 5 km/h, hướng đến vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Đài khí tượng Nhật Bản cho biết, bão đang mạnh 92 km/h, đến ngày 11/9 mạnh lên 110 km/h, sau đó hướng đến vùng biển miền Trung của Việt Nam. Đài TSR của Đại học London nhận định bão mạnh nhất vào ngày 11-12/9, sức gió tối đa 119 km/h, sau đó đi vào vùng biển Quảng Trị, cường độ giảm.

Côn Sơn là cơn bão thứ năm ở Biển Đông trong năm nay. Từ nay tới hết năm 2021, Biển Đông còn có khả năng xuất hiện 6-8 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, trong đó 2-4 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác