Bộ Công an Việt Nam - Bộ Nội vụ Liên bang Nga đẩy mạnh quan hệ hợp tác

(VOV5) - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên bang Nga Kolokoltsev Vladimir Aleksandrovich, Trưởng Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Liên bang Nga sang dự Hội nghị ASEANAPOL 39 tổ chức tại Việt Nam. 

Tối 17/09, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, buổi tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên bang Nga Kolokoltsev Vladimir Aleksandrovich, Trưởng Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Liên bang Nga sang dự Hội nghị ASEANAPOL 39 tổ chức tại Việt Nam. 

 Bộ Công an Việt Nam - Bộ Nội vụ Liên bang Nga đẩy mạnh quan hệ hợp tác - ảnh 1Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên bang Nga Kolokoltsev Vladimir Aleksandrovich.- Ảnh: TTXVN 

Chào mừng Đoàn đại biểu sang thăm Việt Nam và dự Hội nghị ASEANAPOL 39, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh Bộ Nội vụ Liên bang Nga là đối tác truyền thống, hữu nghị, tin cậy của Bộ Công an Việt Nam.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị thời gian tới, hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp; bảo đảm an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan đại diện ngoại giao, doanh nhân, lưu học sinh và kiều dân của nước này công tác, đầu tư, học tập và làm việc ở nước kia. Đồng thời, đẩy mạnh hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; tăng cường hợp tác đào tạo giữa 2 bên nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi pháp luật Bộ Công an Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm, kỹ thuật hình sự, an toàn giao thông…

Về phần mình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên bang Nga Kolokoltsev Vladimir Aleksandrovich khẳng định trên cương vị của mình sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Liên bang Nga - Việt Nam nói chung, giữa Bộ Nội vụ Liên bang Nga với Bộ Công an Việt Nam nói riêng ngày càng phát triển.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác