Các địa phương cần thảo luận biện pháp để các khoản hỗ trợ từ xã hội đến với người dân bị thiệt hại một cách hiệu quả

(VOV5) - Thiệt hại về tài sản với gần 730  nhà sập hoàn toàn, chủ yếu tại Quảng Ngãi và Quảng Nam.

Sau chương trình kiểm tra khắc phục hậu quả bão, lũ vào tại Quảng Ngãi và Quảng Nam, chiều 01/11, tại Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các tỉnh miền Trung chịu thiệt hại nặng nề do bão Molave.

Các địa phương cần thảo luận biện pháp để các khoản hỗ trợ từ xã hội đến với người dân bị thiệt hại một cách hiệu quả - ảnh 1 "Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với các tỉnh miền Trung về công tác khắc phục hậu quả bão số 9 và tìm kiếm cứu nạn. Ảnh VGP/Quang Hiếu

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và chính quyền các địa phương quan tâm đặc biệt đến tính mạng, tài sản của nhân dân. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương bàn giải pháp xử lý những vấn đề cấp bách hiện nay, nhất là tìm kiếm hơn 40 người còn mất tích, nguy cơ nhiều người dân vẫn còn màn trời chiếu đất, một số nơi tiếp tế lương thực khó khăn, giao thông bị ách tắc, học sinh chưa thể trở lại trường học. Thủ tướng cũng đề nghị các địa phương cần thảo luận biện pháp để các khoản hỗ trợ từ xã hội, các nhà hảo tâm đến với người dân bị thiệt hại một cách hiệu quả.

Bão Molave và hoàn lưu sau bão đã làm 29 người chết, 51 người mất tích. Số người chết lớn nhất là tại Quảng Nam với 23 người và hiện còn 24 người mất tích. Có 23 người mất liên lạc trên hai tàu cá tại Bình Định. 10 người chết, mất tích tại các tỉnh Nghệ An, Kon Tum, Gia lai và Đắk Lắk.

Thiệt hại về tài sản với gần 730  nhà sập hoàn toàn, chủ yếu tại Quảng Ngãi và Quảng Nam. Ngoài ra còn có gần 177.000 ngôi nhà hư hỏng, chủ yếu là ở Quảng Ngãi. Ước tính, thiệt hại về tài sản lên đến 10.000 tỷ đồng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác