Cần Thơ thúc đẩy hợp tác với Ấn Độ về giáo dục, y tế, công nghệ thông tin

(VOV5) - Cần Thơ mong muốn mở rộng hợp tác với Ấn Độ trong lĩnh vực y tế, cụ thể là xây dựng các bệnh viện hiện đại quy mô vùng, đầu tư thiết bị máy móc

Ngày 30/12, tại Cần Thơ, lãnh đạo thành phố tiếp và làm việc với Đoàn công tác Ấn Độ, do ông Madan Mohan Sethi, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn. Hai bên đã bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, công nghệ thông tin.

Cần Thơ thúc đẩy hợp tác với Ấn Độ về giáo dục, y tế, công nghệ thông tin - ảnh 1

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ  Dương Tấn Hiển (bên phải) trao quà lưu niệm cho ông Madan Mohan Sethi, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Nam Hương/baocantho.com.vn

Trong thời gian tới, Cần Thơ mong muốn mở rộng hợp tác với Ấn Độ trong lĩnh vực y tế, cụ thể là xây dựng các bệnh viện hiện đại quy mô vùng, đầu tư thiết bị máy móc; lĩnh vực giáo dục với các chương trình trao đổi sinh viên, đào tạo giảng viên trình độ cao; đầu tư xây dựng và khai thác Khu công nghệ thông tin tập trung, Trung tâm Logistics hạng II thuộc tiểu vùng kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long tại thành phố Cần Thơ.

Ngoài ra, thành phố cũng mong muốn được hợp tác cùng Ấn Độ trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Cụ thể, trong các dự án: Phát triển hệ thống sản xuất giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản chất lượng cao, vùng lúa chất lượng cao, Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp với du lịch sinh thái tại huyện Vĩnh Thạnh…

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác