Cấp cứu kịp thời ngư dân bị nạn ở Trường Sa

(VOV5) - Được biết từ cuối tháng 5/2018 đến nay, Bộ Quốc phòng đã 4 lần sử dụng máy bay trực thăng đưa bệnh nhân gặp nạn trên vùng biển Trường Sa về bờ cứu chữa.

Cấp cứu kịp thời ngư dân bị nạn ở Trường Sa - ảnh 1

Trực thăng của Tổng công ty Trực thăng miền Nam đưa hai bệnh nhân từ Trường Sa về đến sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh - Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN

Chiều 16/7, trực thăng của Tổng Công ty Trực thăng miền Nam (Tổng Công ty trực thăng Việt Nam-Binh đoàn 18) chở hai bệnh nhân từ huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay lập tức, hai bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) cấp cứu. 

Hai bệnh nhân là ngư dân, là Lê Văn Tĩnh (sinh năm 1990) và Phạm Thanh Bằng (sinh năm 1997), cùng ngụ huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, bị thương do tai nạn trên ngư trường Trường Sa. Trong quá trình lao động vận chuyển cá, một cần cẩu bị gãy đã đè lên hai ngư dân gây ra nhiều chấn thương nghiêm trọng. Sau khi bị nạn, hai bệnh nhân được chuyển vào đảo Thuyền Chài ngày 15/7 và được các bác sỹ quân y trên đảo sơ cứu.

Sau khi hai bệnh nhân về đến Bệnh viện Quân y 175, các bác sỹ gồm nhiều chuyên khoa đã nhanh chóng hội chẩn, cấp cứu, xét nghiệm cận lâm sàng để triển khai phẫu thuật, điều trị cho hai bệnh nhân. Các bác sĩ cho biết, cả hai bước đầu đã qua cơ nguy kịch. 

Được biết từ cuối tháng 5/2018 đến nay, Bộ Quốc phòng đã 4 lần sử dụng máy bay trực thăng đưa bệnh nhân gặp nạn trên vùng biển Trường Sa về bờ cứu chữa.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác