Chiến dịch hiến máu dịp cận Tết nguyên đán 2024

(VOV5) - Cứ vào dịp Tết Nguyên đán, số người tham gia hiến máu ngày một tăng.

Hưởng ứng chương trình “Giọt máu vàng 2024”, do Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức, những ngày qua, mỗi ngày đã có hàng trăm người tới Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương hiến máu tình nguyện.

Năm nay, tiếp tục có nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân quan tâm, tích cực tham gia hiến máu. Mọi người cũng ý thức được việc hiến máu là rất cần thiết và quan trọng, góp phần cung cấp máu cho bệnh nhân. Thường xuyên tham gia hiến máu từ năm 2011, anh Đặng Ngọc Lâm, Công ty Việt Nam Mobile chia sẻ: "Chương trình hiến máu nhân đạo rất ý nghĩa, nên tôi hiến máu ủng hộ. Hiến máu, mình biết được ngoài hiến máu toàn phần ra, mình có thể hiến tiểu cầu, số lần hiến nhiều hơn, 3 tuần hoặc 1 tháng, từ đấy, thay vì hiến toàn phần, mình có thể hiến tiểu cầu thường xuyên".

Chiến dịch hiến máu dịp cận Tết nguyên đán 2024 - ảnh 1Hoạt động hiến máu tại địa bàn phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội đầu năm 2024. Ảnh: Đức Anh/VOV5

Giúp đỡ những người đang cần máu cũng là giúp bản thân tái tạo máu mới, có một sức khỏe tốt hơn. Chị Doãn Thúy Hằng, nhân viên Công ty Dược tại Hà Nội, cho biết hiến máu là việc làm thường xuyên mà chị làm từ ngày còn là sinh viên. Mỗi dịp lễ Tết, có thời gian và đủ sức khỏe, chị đều đi hiến máu: "Dịp gần Tết, mọi người càng nên đi hiến máu vì mọi người sẽ về quê nhiều và không có nhiều lượng máu dự trữ. Lần này tôi hiến 350 ml máu. Việc mình đi hiến máu như thế này rất là quan trọng, hơn nữa có thể sau này mình cũng có thể cần đến người khác giúp mình nên khi sức khỏe cho phép thì mình hãy đi làm những việc như thế này để giúp mình và giúp cho mọi người".

Hiến máu giúp những người trẻ tăng cường nhận thức về trách nhiệm xã hội, hướng đến những việc ý nghĩa với cộng đồng. Cũng thường xuyên đi hiến máu, chị Ngô Thị Thương, người dân ở Hà Nội, cảm thấy hạnh phúc khi phong trào này ngày càng được hưởng ứng tích cực: "Thường cứ đến lịch là tôi đi hiến máu, trừ lúc bận không đi được. Cứ 6 tháng tôi đi hiến một lần. Bất kỳ ai vào bệnh viện cũng có thể cần máu. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là lúc nào đó bản thân mình hay người thân mình có thể rơi vào hoàn cảnh đó nên tôi đi hiến máu với mong muốn nguồn máu trong bệnh viện luôn đủ cho các bệnh nhân để khi trường hợp xấu xảy ra thì hạn chế được thiệt hại cho bệnh nhân".

Năm ngoái, toàn quốc vận động, tiếp nhận hơn 1,5 triệu đơn vị máu, đạt 110% chỉ tiêu kế hoạch. Năm nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện phấn đấu vận động tiếp nhận 1,6 triệu đơn vị máu. Phong trào hiến máu tình nguyện lan tỏa sâu rộng, mang lại sự sống, niềm hy vọng, hạnh phúc cho nhiều gia đình.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác