Tiếp tục phát huy và lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện

(VOV5) - Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các quy định hiện hành về công tác vận động hiến máu tình nguyện phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Năm 2023, toàn quốc đã vận động, tiếp nhận hơn 1,55 triệu đơn vị máu, đạt 110% chỉ tiêu kế hoạch, trong đó 99% đơn vị máu là người hiến máu tình nguyện.
Đáng chú ý, số người hiến máu nhắc lại đạt trên 60%. Đây là thông tin tại Hội nghị tổng kết công tác hiến máu tình nguyện năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, diễn ra sáng nay (12/1), tại Hà Nội.

Tiếp tục phát huy và lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện - ảnh 1Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Trưởng ban Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Ánh Huyền

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Trưởng ban Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, đánh giá cao vai trò Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân…, đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện.

Qua đó, việc tiếp nhận và sử dụng máu trên toàn quốc đạt kết quả tích cực, đảm bảo nhu cầu cung cấp máu cho công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân: “Lượng máu vận động và tiếp nhận ngày càng tăng về số lượng và chất lượng, đã góp phần cho công tác cứu chữa hàng triệu bệnh nhân cần nguồn máu rất quý giá này. Trong năm 2023, nhiều chiến dịch vận động hiến máu lớn đã được tổ chức, thu hút được hàng triệu lượt người tham gia và mang lại nhiều cảm xúc tích cực trong xã hội. Đó thực sự là những hình ảnh tích cực, lan tỏa trong cộng đồng, thể hiện tấm lòng nhân ái trong toàn thể người dân Việt Nam, nhất là với thế hệ trẻ”.

Tại Hội nghị, bà Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Phó Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, nêu ra một số bài học kinh nghiệm trong kết quả công tác vận động và tiếp nhận hiến máu tình nguyện năm 2023, nêu một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện năm 2024. Trong đó, nhấn mạnh Ban chỉ đạo quốc gia tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các quy định hiện hành về công tác vận động hiến máu tình nguyện phù hợp với tình hình, yêu cầu thực tiễn; Hoàn thiện và ban hành quy chế tôn vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân và gia đình có thành tích hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện phù hợp với tình hình mới.

Nhân dịp này, Bộ Y tế và Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam và Hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam đã ký kết Chương trình phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động hiến tặng mô, bộ phận cơ thể người.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác