Chuỗi sự kiện chào mừng 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản

(VOV5) - Tại Cần Thơ diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Chuỗi sự kiện chào mừng 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản - ảnh 1

Cắt băng khánh thành Khu công nghiệp hữu nghị Việt Nam Nhật Bản - Ảnh: Phạm Hải

Nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, sáng 3/11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cần Thơ tổ chức Lễ Khánh thành Khu công nghiệp hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản với diện tích 30ha giai đoạn 1, nằm trong Khu Công nghiệp logistic, Hưng Phú 1.

Đây là khu công nghiệp hiện đại với hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đảm bảo tiêu chuẩn “Khu công nghiệp xanh”. Các ngành nghề được ưu tiên khuyến khích sản xuất kinh doanh như: điện, điện tử, tin học, cơ khí, dược phẩm... Có 2 cảng quốc tế phục vụ cho hoạt động xuất nhập khẩu là Cảng Cái Cui và Tân Cảng đáp ứng được tàu có tải trọng 20.000 tấn.

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng: Đây là mốc đánh dấu một giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hợp tác đầu tư, kinh tế thương mại giữa Nhật Bản với Cần Thơ và vùng Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL). Đầu tư vào Cần Thơ cũng như vùng ĐBSCL sẽ đáp ứng yêu cầu về mở rộng địa bàn, nâng cao đầu tư của Nhật Bản tại Việt Nam. Và chúng tôi nghĩ Cần Thơ đã có sự chuẩn bị tích cực cho đầu tư của Nhật Bản nhiều năm nay, các hoạt động giao lưu kinh tế, thương mại, du lịch giữa Cần Thơ với Nhật Bản đã được tổ chức đều đặn hàng năm. Tín hiệu là các nhà đầu tư, kinh doanh Nhật Bản càng quan tâm ngày càng nhiều tới Cần Thơ và khu vực ĐBSCL.

Trước đó, tối 2/11, tại Cần Thơ, UBND thành phố Cần Thơ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Khai mạc Chương trình giao lưu văn hóa, thương mại Việt Nam - Nhật Bản lần thứ IV và Lễ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973- 2018).

Chuỗi sự kiện chào mừng 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản - ảnh 2

Múa truyền thống Nhật Bản tại Chương trình - Ảnh: Hồng Phương

Tại chương trình, doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam gắn kết, thông qua các hoạt động nổi bật là: Diễn đàn Hợp tác Nhật Bản – Mekong; Triển lãm Ảnh chủ đề: Phong trào hòa bình Nhật Bản ủng hộ Việt Nam trong chiến tranh (1954 - 1975) và tình hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản; Hoạt động giao lưu thương mại với 120 gian hàng, trong đó có 30 gian hàng giới thiệu văn hóa, 90 gian hàng thương mại giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của hai nước trên nhiều lĩnh vực như: nông nghiệp, du lịch – nhà hàng – khách sạn, thực phẩm - ẩm thực, giáo dục, lao động…

Cũng ngày 2/11, Trường Đại học Cần Thơ và Công ty TNHH Brain Works Asia (Nhật Bản) khai trương Văn phòng Trung tâm nghiên cứu đổi mới khoa học công nghệ tiên tiến tại Đại học Cần Thơ, nhằm thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, đặc biệt là nuôi trồng thủy hải sản và trồng lúa cho Đồng bằng sông Cửu Long. Mục tiêu của Trung tâm nghiên cứu đổi mới khoa học công nghệ tiên tiến là tạo môi trường phối hợp nghiên cứu giữa Đại học Cần Thơ và các doanh nghiệp Nhật Bản nghiên cứu khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin nhằm giải quyết nhu cầu phát triển của Đồng bằng sông Cửu Long. 

Chuỗi sự kiện chào mừng 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản - ảnh 3

Các đại biểu Việt Nam và Nhật Bản tham dự Lễ Khai trương Văn phòng - Ảnh: sggp.org.vn

Giáo sư – Tiến sĩ Hà Thanh Toàn – Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ cho biết: "Với sự hỗ trợ của các doanh nghiệp Nhật Bản, thầy cô giáo Trường Đại học Cần Thơ, chúng ta ươm mầm những ý tưởng này, sau khi thành công sẽ chuyển sang khu công nghiệp Việt Nam – Nhật Bản mà chúng ta cũng sẽ hình thành. Đây là mối quan hệ giữa Trường đại học và doanh nghiệp và tôi tin chắc rằng mối quan hệ đó sẽ tạo điều kiện cho thành phố Cần Thơ ươm mầm những doanh nghiệp mới và xây dựng những khu công nghiệp mới mà sự giúp đỡ của Nhật Bản là vô cùng hiệu quả trong thời gian tới".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác