Chương trình “Tết ấm cho trẻ em nghèo” năm 2020

(VOV5) - Chương trình hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn tại nhiều tỉnh trên cả nước. 
Chương trình “Tết ấm cho trẻ em nghèo” năm 2020 - ảnh 1 Phó Chủ tịch thường trực Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam Ninh Thị Hồng thông tin về chương trình. - nguồn: báo nhân dân

Với mong muốn mọi trẻ em đều được đón Tết cổ truyền đủ đầy, ấm áp, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp Công ty TNHH Làng Việt tổ chức chương trình "Tết ấm cho trẻ em nghèo" năm 2020, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn tại nhiều tỉnh trên cả nước. Tại buổi gặp gỡ thông tin về chương trình diễn ra sáng 26/12, tại Hà Nội, Ban Tổ chức "Tết ấm cho trẻ em nghèo" năm 2020 cho biết: chương trình sẽ triển khai tại các tỉnh Bắc Kạn, Thanh Hóa, Nghệ An, Phú Yên, Gia Lai, Bình Định, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Kon Tum.

Nhằm tạo điều kiện và giúp đỡ trẻ em hoàn cảnh khó khăn theo hướng lâu dài và toàn diện, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đồng hành cùng một số ngân hàng tài trợ kinh phí ăn học cho 10 trẻ em tại tỉnh Tuyên Quang đến năm 18 tuổi. Tổng số tiền tài trợ là 2 tỷ đồng. Bà Ninh Thị Hồng, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho biết: "Chương trình tết ấm cho trẻ em nghèo được rất nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ. Hội kết nối với địa phương, đặc biệt năm nay chúng tôi kết nối được với Hội Việt Kiều Na Uy ngày 4/1 này họ sẽ về và sẽ trao  100 triệu đồng cho trẻ em tỉnh Quảng Ninh và sẽ giúp cho 2 em bé mồ côi nhưng ở với bà rất khó khăn, mỗi em 20 triệu đồng để địa phương sửa nhà cho ấm áp và 60 em cũng được nhận những suất quà tết. Sức lan tỏa chương trình tết ấm này ngày càng rộng".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác