Chương trình“Tuổi trẻ với biển, đảo quê hương” tại tỉnh Quảng Bình

(VOV5) - Ban tổ chức phát động “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023” tạo điều kiện cho ngư dân vươn khơi bám biển; xây dựng nền quốc phòng toàn dân...
Chương trình“Tuổi trẻ với biển, đảo quê hương” tại tỉnh Quảng Bình - ảnh 1Các đại biểu tham dự chương trình phát động chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023 - Ảnh: Minh Tú/qdnd.vn

Tối qua, tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, diễn ra chương trình “Tuổi trẻ với biển, đảo quê hương và phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2023”. Chương trình do Ban Thanh niên Quân đội - Cục Chính trị Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, Tỉnh Đoàn Quảng Bình, Ủy ban nhân dân Thành phố Đồng Hới phối hợp tổ chức.

Chương trình “Tuổi trẻ với biển, đảo quê hương” huy động hơn 1,8 tỷ đồng (gần 77.000 USD) dành tặng 15 gia đình cựu chiến binh Đoàn tàu Không số; 25 gia đình có cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại Quần đảo Trường Sa, Cảnh sát biển, Kiểm ngư hoàn cảnh khó khăn; 75 gia đình chính sách, gia đình hoàn cảnh khó khăn; tặng học sinh nghèo vượt khó học giỏi sổ tiết kiệm; tặng ngư dân 1.500 lá cờ Tổ quốc, 400 chiếc áo phao và phao cứu sinh...

Chương trình“Tuổi trẻ với biển, đảo quê hương” tại tỉnh Quảng Bình - ảnh 2Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, Tỉnh Đoàn Quảng Bình trao thưởng cho các học sinh đạt giải cuộc thi vẽ tranh “Em yêu biển, đảo Việt Nam” - Ảnh: Minh Tú/qdnd.vn

Tại chương trình, Ban tổ chức phát động “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023”. Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4, cho biết: "Chương trình bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực góp phần tuyên truyền, làm sạch môi trường biển. Tạo điều kiện cho ngư dân vươn khơi bám biển; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân trên biển vững chắc, bảo vệ vững chắc biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác