Thành phố Hồ Chí Minh vận động 76 tỷ đồng thực hiện “Vì Trường Sa xanh”

(VOV5) - Chương trình “Vì Trường Sa xanh” giai đoạn 2023 - 2025 sẽ huy động mọi nguồn lực để cải tạo thổ nhưỡng, trồng các loại rau xanh, cây xanh, đặc biệt là cây chắn sóng.
Thành phố Hồ Chí Minh vận động 76 tỷ đồng thực hiện “Vì Trường Sa xanh” - ảnh 1Tại lễ phát động, nhiều tập thể, cá nhân đã đăng ký ủng hộ hơn 19 tỷ 400 triệu đồng - Ảnh: Ngọc Xuân/VOV

Chiều qua, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Thành phố tổ chức Hội nghị tuyên truyền về biên giới, biển, đảo năm 2023 và phát động thực hiện chương trình “Vì Trường Sa xanh”. Tại đây, bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: Chương trình “Vì Trường Sa xanh” giai đoạn 2023 - 2025 sẽ huy động mọi nguồn lực để cải tạo thổ nhưỡng, trồng các loại rau xanh, cây xanh, đặc biệt là cây chắn sóng, tăng mật độ che phủ cây xanh trên các đảo. 

Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân Thành phố và kiều bào tích cực hưởng ứng chương trình “Vì Trường Sa xanh” thông qua việc ủng hộ kinh phí và đóng góp vào Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”. Đợt phát động được thực hiện từ nay đến ngày 30/4/2025, phấn đấu vận động 76 tỷ đồng (khoảng 3,2 triệu USD) và hằng năm sẽ tổ chức các chuyến công tác của Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại huyện đảo Trường Sa.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác