Chuyển đổi số phục vụ nhu cầu sử dụng, phát triển kinh tế-xã hội

(VOV5) -  Lần đầu tiên Việt Nam triển khai 5G ở giai đoạn sớm nhất so với các quốc gia khác trên thế giới, hướng tới mục tiêu phổ cập nhanh hơn các dịch vụ trên môi trường số.

Tại Hội nghị Tổng kết Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 diễn ra sáng 12/1, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá, công nghệ thông tin có thể trở thành công cụ cho các ngành, các lĩnh vực ứng dụng ngày từ đầu, bỏ qua nhiều giai đoạn phát triển, để có thể bứt phá, nhanh chóng vượt lên, trở thành đơn vị dẫn đầu trong quá trình chuyển đổi số.

Mặc dù trước đây khi triển khai 3G, 4G Việt Nam đã đi sau các nước khác trên thế giới từ 8 đến 10 năm, thì khi triển khai 5G lần đầu tiên Việt Nam sánh bước cùng các quốc gia đi đầu triển khai công nghệ này trên thế giới.

Chuyển đổi số phục vụ nhu cầu sử dụng, phát triển kinh tế-xã hội - ảnh 1Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại Hội nghị.
Ảnh:  thanhphohaiphong.vn

Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá lần đầu tiên Việt Nam triển khai 5G ở giai đoạn sớm nhất so với các quốc gia khác trên thế giới, hướng tới mục tiêu phổ cập nhanh hơn các dịch vụ trên môi trường số, phục vụ nhu cầu sử dụng của người dân. Trong năm 2021 này, việc triển khai thương mại 5G dự kiến được triển khai trên diện rộng. Đây cũng là một trong những thành tựu mà Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh trong năm 2021.                       

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng: "Tôi nghĩ rằng chúng ta đứng trước một thời cơ, nhưng đồng thời cũng là một đòi hỏi nếu chúng ta không có sự chuyển đổi mạnh hơn, chúng ta sẽ bị tụt hậu, mà tôi nói thậm chí có thể chết. 2G chúng ta đi nhanh so với thế giới, 3G đi vào  Top trung bình, 4G đi chậm, 5 G bây giờ vươn lên cũng thuộc loại nhanh, nhưng nhanh mới là khởi đầu quy mô thí điểm. Nếu lần này chúng ta đi nhanh được 5G như 2G, thì thời cơ lại quay về tay chúng ta, bởi vì 5G không chỉ đơn thuần là tốc độ mà sẽ thay đổi toàn bộ."

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các doanh nghiệp công nghệ số cần là đơn vị tiên phong chuyển đổi số, đưa thêm nhiều hơn nữa so với con số 40 nền tảng số phục vụ cho người dân và doanh nghiệp đã được giới thiệu trong thời gian vừa qua.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác