Đại biểu thanh niên 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia bàn giải pháp tăng cường thắt chặt mối quan hệ

(VOV5) - Hoạt động giao lưu văn hóa, các chương trình phối hợp, hỗ trợ tại các khu vực biên giới 3 nước thời gian tới cần được đẩy mạnh hơn. 

“Tăng cường giáo dục truyền thống, đẩy mạnh giao thương, nâng cao hiệu quả hợp tác trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng giữa thanh niên 3 nước" là những nội dung chính được đưa ra tại Hội nghị Hợp tác Thanh niên Việt Nam – Lào – Campuchia năm 2017 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức sáng 8/9 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại biểu thanh niên 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia bàn giải pháp tăng cường thắt chặt mối quan hệ - ảnh 1 Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Nguyễn

Tại Hội nghị, nhiều đại biểu cho rằng: Việt Nam – Lào – Campuchia cần tăng cường hơn nữa hoạt động giao lưu, trao đổi lãnh đạo cấp cao. Hoạt động giao lưu văn hóa, các chương trình phối hợp, hỗ trợ tại các khu vực biên giới 3 nước thời gian tới cần được đẩy mạnh hơn. Về các giải pháp thúc đẩy hợp tác giao thương giữa doanh nghiệp trẻ 3 nước, nhiều ý kiến cho rằng thời gian tới các bên cần có thêm các hoạt động hợp tác kinh tế trên nhiều quy mô.

Không chỉ tăng cường đầu tư giữa 3 nước mà Việt Nam – Lào – Campuchia cần phối hợp để thu hút nguồn đầu tư từ khu vực cũng như thế giới. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác