Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ 2 diễn ra đầu tháng 12

(VOV5) - Đại hội sẽ có chủ đề "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau, phát huy nội lực cùng phát triển với đất nước"

Chiều 17/11, tại Hà Nội, Vụ Tuyên truyền, Vụ Dân tộc thiểu số (Ủy ban Dân tộc) và Cục Báo chí, Cục Thông tin cơ sở (Bộ Thông tin và Truyền thông) cùng Vụ Văn hoá dân tộc (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) tổ chức Họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ 2 năm 2020. 

Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ 2 diễn ra đầu tháng 12 - ảnh 1

Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo (giữa) chủ trì buổi họp báo. - Ảnh:kinhtedothi.vn

Theo đó, Đại hội sẽ có chủ đề "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau, phát huy nội lực cùng phát triển với đất nước", được tổ chức từ ngày 2 đến 4/12, nhằm đánh giá những thành tựu và kết quả thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc giai đoạn 2010-2020, đưa ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030.

Đại hội sẽ có nhiều hoạt động, trong đó sẽ tôn vinh và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước giai đoạn từ 2010-2020, thi đua lao động, sản xuất, học tập công tác và chiến đấu, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (13) của Đảng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác