Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 có chủ đề “Vì một Việt Nam cường thịnh”

(VOV5) - Đại hội thể thao toàn quốc lần IX năm 2022 với chủ đề “Vì một Việt Nam cường thịnh”, được tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh (địa điểm chính) và 10 địa phương khác. 

Sáng nay (28/11), tại Hà Nội, Ban tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc lần IX năm 2022 họp báo thông báo về Đại hội lần này.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 có chủ đề “Vì một Việt Nam cường thịnh” - ảnh 1Quang cảnh buổi họp báo

Với chủ đề “Vì một Việt Nam cường thịnh”, Đại hội thể thao toàn quốc lần IX năm 2022 được tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh (địa điểm chính) và 10 địa phương khác, là: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Nam Định và Thanh Hóa.

Lễ khai mạc Đại hội diễn ra ngày 9/12 tại quảng trường Sun Carnival thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Lễ bế mạc Đại hội sẽ diễn ra ngày 21/12 tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Ninh. Tổng số môn đưa vào thi đấu chính thức là 43 với 933 nội dung. Một số môn thi đấu diễn ra trước lễ khai mạc, sớm nhất là môn Rowing thi đấu từ ngày 18/11 tại thành phố Hải Phòng.

Ông Đặng Hà Việt, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam, cho biết: "Đại hội thể thao toàn quốc là sự kiện thể thao lớn nhất cả nước, định kỳ tổ chức 4 năm/lần. Đại hội nhằm đánh giá toàn diện về phong trào thể thao, đặc biệt là đánh giá về chu kỳ đào tạo vận động viên thể thao thành tích cao. Qua đó tuyển chọn được những nhân tố có tài năng thể thao để đào tạo chuyên nghiệp. Đại hội thể thao lần này có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, số lượng người tham gia 17.108 người, trong đó có 9654 vận động viên". 

Đại hội thể thao toàn quốc lần IX năm 2022 là kỳ Đại hội “Không khói thuốc”.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác