Đại sứ các nước bày tỏ niềm tin về quan hệ tốt đẹp với Việt Nam trong trong năm tới

(VOV5) - Hai nước cần quyết tâm thực hiện các mục tiêu tham vọng đã được nêu ra trong Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ.

Nhân dịp kết thúc năm cũ và chuẩn bị đón năm mới, Đại sứ các nước tại Việt Nam gửi thông điệp bày tỏ lạc quan trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ giữa các nước với Việt Nam, đồng thời kỳ vọng vào nhiều đột phá trong năm tới.

Theo Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, Marc E.Knapper, năm nay là một năm ngoạn mục đối với quan hệ song phương Việt-Mỹ, khi hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện (2013-2023) và nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hoà bình, hợp tác và phát triển bền vững, nhân chuyến thăm Việt Nam vào tháng 9 của Tổng thống Mỹ, Joe Biden. Đại sứ nhấn mạnh không chỉ có Tổng thống Joe Biden mà trong năm nay, 1/4 số thành viên trong chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã đến thăm Việt Nam, trong đó có Ngoại trưởng Antony Blinken, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen hay Bộ trưởng Nông nghiệp, Tom Vilsack. Đại sứ đánh giá điều này phản ánh mức độ hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia.

Về triển vọng quan hệ Việt-Mỹ năm tới, Đại sứ Marc Knapper cho rằng hai nước cần quyết tâm thực hiện các mục tiêu tham vọng đã được nêu ra trong Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ, trong đó ưu tiên hàng đầu là phát triển hệ sinh thái bán dẫn, thúc đẩy hợp tác đổi mới, sáng tạo. Đại sứ khẳng định đó là trách nhiệm phải hoàn thành đối với những người đang kỳ vọng vào sự thành công của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Mỹ: “Chúng tôi kỳ vọng rằng những cánh cửa hợp tác đã mở sẽ còn mở rộng hơn nữa. Hy vọng rằng những lĩnh vực khác mà trước đây chúng tôi chưa từng khám phá, chúng ta sẽ có thể cùng nhau hợp tác. Tôi cho rằng trong năm tới, chúng ta sẽ có rất nhiều việc phải làm để hiện thực hóa tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ. Đó là trách nhiệm của chúng ta với người dân Việt Nam và người dân Mỹ”.

Cùng chia sẻ sự lạc quan và niềm tin vào mối quan hệ tốt đẹp với Việt Nam, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, Choi Youngsam, cho biết chỉ sau hơn 3 tháng nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, ông đã hiểu được tại sao hơn 200 ngàn kiều dân Hàn Quốc lại muốn sinh sống lâu dài tại Việt Nam. Đại sứ Choi Youngsam cho rằng Việt Nam và Hàn Quốc không chỉ là các đối tác chính trị, thương mại, đầu tư, du lịch hàng đầu của nhau mà còn thân thiết như trong gia đình. Đại sứ khẳng định dù không thể lượng hóa, nhưng Hàn Quốc là quốc gia yêu mến Việt Nam nhất trên thế giới và đây là nền tảng để quan hệ hai nước tiếp tục tiến lên trong năm mới.

Với Đại sứ Australia tại Việt Nam, Andrew Goledzinowski, năm nay cũng là năm đặc biệt sôi động và nhiều thành quả của quan hệ Việt Nam-Australia, khi rất nhiều lãnh đạo cấp cao của Australia, từ Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Thương mại… đều đến thăm Việt Nam.

Hai nước cũng đã đẩy mạnh hợp tác trên một loạt các lĩnh vực, như: thương mại, viễn thông, giáo dục, hợp tác chống biến đổi khí hậu…, tạo nền tảng vững chắc cho các đột phá trong quan hệ song phương trong tương lai. Đại sứ Andrew Goledzinowski chia sẻ: Hợp tác trong mọi lĩnh vực đang ngày càng lớn mạnh và hiệu quả hơn. Năm nay là một năm tuyệt vời của quan hệ Việt Nam-Australia và năm tới sẽ còn tuyệt hơn. Với đất nước và người dân Việt Nam, năm nay cũng là năm tốt đẹp. Tôi hy vọng năm tới, các bạn sẽ còn thành công hơn nữa”.   

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác