Để Hà Nội ngày càng đẹp hơn trong mắt bạn bè quốc tế

(VOV5) - Hà  Nội- với bản sắc riêng của mình chắc chắn sẽ để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng những người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

Trong nhiều năm qua, với bề dày văn hóa và bản sắc truyền thống, thủ đô Hà Nội lđược biết đến nhiều hơn trong mắt bạn bè quốc tế, là một thành phố hòa bình, sáng tạo và là một trong điểm đến được yêu thích nhất trên thế giới. Đặc biệt, các hoạt động giao lưu văn hóa, đối ngoại nhân dân đang góp phần làm sâu sắc hơn tình hữu nghị, sự hiểu biết và hợp tác giữa thủ đô Hà Nội với bạn bè quốc tế:

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

 
Festival nghệ thuật hữu nghị quốc tế do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức nằm  trong chuỗi sự kiện văn hóa nổi bật nhất của năm 2020, chương trình đã tạo điểm nhấn về không gian nghệ thuật sáng tạo, thiết thực, góp phần chào mừng Hà Nội được UNESCO công nhận là thành viên của mạng lưới sáng tạo của thế giới.
Để Hà Nội ngày càng đẹp hơn trong mắt bạn bè quốc tế - ảnh 1Gala chào năm mới và tổng kết trao giải Festival nghệ thuật hữu nghị quốc tế, do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức. Ảnh Hà Linh

Gác lại những khó khăn của năm 2020 bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trong không khí của  ngày cuối năm 2020 , Festival nghệ thuật hữu nghị quốc tế thật sự là sân chơi thú vị, thỏa mãn niềm đam mê nghệ thuật của công chúng, của những nghệ sĩ và đặc biệt của rất nhiều người bạn quốc tế yêu mến thủ đô Hà Nội và đất nước Việt Nam.

Bà Tatiana Pugh Moren, Đại sứ Venezuela tại Việt Nam chia sẻ: “Tôi rất vui khi được mời tham dự sự kiện này, rất thú vị. Đó đều là những tiết mục đặc sắc đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Thật tuyệt vời. Thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa nhân dân như này, tôi tin rằng mối quan hệ giữa Việt Nam với Venezuela vốn đang tốt đẹp, sẽ ngày càng phát triển”.

Để Hà Nội ngày càng đẹp hơn trong mắt bạn bè quốc tế - ảnh 2Một tiết mục biểu diễn của Festival hữu nghị nghệ thuật quốc tế 2020.

Anh Amir, người Ấn Độ rất yêu thích âm nhạc và những điệu múa truyền thống Việt Nam chia sẻ muốn được gắn bó lâu dài ở Việt Nam: Tôi có tiết mục biểu diễn thành công với một bạn gái Việt Nam. Cô ấy thật xinh đẹp và nhảy giỏi. Âm nhạc và những điệu nhảy đã đưa tôi đến Việt Nam. Tôi ở đây được gần 3 năm rồi. Đó là đất nước thanh bình và hiếu khách. Tôi không thấy có khoảng cách nào, như đang sống ở quê hương Ấn Độ mình vậy. Đến đâu mọi người cũng tốt, giúp đỡ và tôn trọng tôi. Tôi thật sự muốn gắn bó với Việt Nam lâu hơn”.

Để Hà Nội ngày càng đẹp hơn trong mắt bạn bè quốc tế - ảnh 3                       Tiết mục biểu diễn piano ngoài trời ở khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Đến không gian nghệ thuật đặc biệt này, nhiều người nước ngoài còn bày tỏ ấn tượng và tình cảm đặc biệt của mình với thủ đô Hà Nội. Với họ, Hà Nội không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp vừa truyền thống, vừa hiện đại, mà Hà Nội luôn tạo cho họ cảm giác bình yên và an toàn. Một số du khách chia sẻ: 

 “Lần đầu tiên tôi đến Hà Nội cách đây 30 năm. Tôi quay lại đây vào tháng 2 vừa năm nay. Hà nội thay đổi rất nhiều, hiện đại hơn nhưng trong tôi đó vẫn là một thành phố hiền hòa và mến khách. Tôi đến với cuộc thi vì tình yêu với âm nhạc và Việt Nam là đất nước của âm nhạc và giàu bản sắc văn hóa. Tôi thích tất cả những gì ở đất nước các bạn”. Anh Vladimir Dmirtriy Aleskseev, cán bộ Đại sứ quán Nga tại Việt Nam nói,

“Hà Nội là thành phố tuyệt vời. Tôi cảm nhận sự thoải mái khi sống ở đây bởi người dân thân thiện. Tôi thích văn hóa của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. Thật vui khi được ở đây trong dịp sắp sang năm mới này”. Anh John Kae người Thổ Nhĩ Kỳ, 

Để Hà Nội ngày càng đẹp hơn trong mắt bạn bè quốc tế - ảnh 4                                 Một tiết mục biểu diễn ở khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội,

“Năm 2020 là một năm đầy khó khăn. Tôi may mắn khi được ở đây. Hà Nôi, Việt Nam là một nơi an toàn nhất trên thế giới trong năm nay. Năm 2021 này, tôi cầu chúc mọi điều tốt đẹp và bình an cho người dân Việt Nam, người dân nước tôi và trên khắp thế giới. Chúc mừng năm mới." Chị Kiranamai Bonala, vũ công người Ấn Độ nói,

Trong một năm với nỗ lực vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19, những hoạt động giao lưu văn hóa như “Festival nghệ thuật hữu nghị quốc tế”, hành trình xe đạp hữu nghị vì Hà Nội xanh, hay cuộc thi viết “Hà Nội trong tôi”…do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức là những dấu ấn đặc biệt trong hoạt động đối ngoại nhân dân của thành phố Hà  Nội nói riêng và của Việt Nam nói chung trong năm 2020.

Để Hà Nội ngày càng đẹp hơn trong mắt bạn bè quốc tế - ảnh 5                                  Một tiết mục tại đêm Gala trao giải. Ảnh Hà Linh

Bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Hôi Liên hiệp Hội hữu nghị thành phố Hà Nội, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Hà Nội nói:“Trong bầu không khí ấm áp an lành vui tươi của mùa xuân mới, năm 2020 sắp đi qua để lại nhiều ấn tượng và cảm xúc về thành tựu phát triển của thủ đô. ’Vị thế thủ đô Hà Nội trong khu vực và trên toàn thế giới tiếp tục được nâng cao đóng góp vào thành tựu quan trọng của thủ đô. Có một phần không thể thiếu đó là công tác đối ngoại nhân dân. Hoạt động đối ngoại nhân dân năm 2020 đã có sự đổi mới sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố đề ra.. Mỗi người dân thủ đô thật sự là sứ giả của hòa bình hữu nghị."

Bước vào năm mới 2021, Hà Nội với bản sắc riêng của mình chắc chắn sẽ để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng những người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác