Festival nghệ thuật hữu nghị quốc tế 2020 tại Hà Nội

(VOV5) - Liên hoan tạo điểm nhấn về không gian nghệ thuật sáng tạo thiết thực góp phần chào mừng Hà Nội được UNESCO công nhận là thành viên mạng lưới sáng tạo.

Từ ngày 18-20/12 và 27/12/2020, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Liên hoan nghệ thuật hữu nghị quốc tế tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tại họp báo, Bà Trần Thị Phương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội cho biết, sự kiện văn hóa này nhằm tăng cường các hoạt động giao lưu hữu nghị, giới thiệu những thành tựu trong công cuộc đổi mới của Thủ đô Hà Nội và đất nước qua đó, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, thúc đẩy tình cảm bạn bè quốc tế với Thủ đô Hà Nội.

Festival nghệ thuật hữu nghị quốc tế 2020 tại Hà Nội - ảnh 1Bà Trần Thị Phương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hà Nội trả lời báo chí- Ảnh Minh Phương 

Thông qua việc thiết lập không gian văn hóa mở, sáng tạo để các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế tham gia biểu diễn piano và khiêu vũ. Liên hoan tạo điểm nhấn về không gian nghệ thuật sáng tạo thiết thực góp phần chào mừng Hà Nội được UNESCO công nhận là thành viên mạng lưới sáng tạo.

Theo ông Phạm Xuân Sơn - Giám đốc Trung tâm giao lưu quốc tế Hà Nội, đối tượng tham gia là các cá nhân, tổ chức, câu lạc bộ nghệ thuật trực thuộc các Hội hữu nghị và các tổ chức thành viên, các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế, các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế, học sinh các trường song ngữ và quốc tế trên địa bàn Hà Nội. Để tăng thêm tính lan tỏa, Ban tổ chức sẽ mời các hoa khôi, người nổi tiếng trong lĩnh vực sáng tạo văn hóa, nghệ thuật tham gia.

Sẽ có một sân khấu nhỏ (điểm check-in), biểu diễn Piano ngoài trời tại khu vực Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm (khu vực ven hồ đối diện nhà hàng Lục Thủy và Khu vực đồng hồ Thụy Sĩ ngã tư Hàng Khay, Đinh Tiên Hoàng) và một sân khấu ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Đêm Gala (27/12) có chương trình biểu diễn áo dài truyền thống và hiện đại, các tiết mục xuất sắc của Việt Nam, quốc tế và trao giải các tiết mục đạt giải cao tại Festival.

Ông Phạm Xuân Sơn cho biết, để bảo đảm các biện pháp an toàn trong điều kiện thời tiết và dịch Covid-19, Ban tổ chức đã chuẩn bị tất cả những biện pháp, phương án ứng phó theo đúng quy định.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác