Đồng bào Khmer vui đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

(VOV5) - Người dân ở trong nhà đón Tết, tránh tụ tập đông người, chúc mừng nhau qua tin nhắn. 

Đồng bào Khmer vui đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây - ảnh 1

Khuôn viên chùa Mahatup - Chùa Dơi (phường 3, thành phố Sóc Trăng) - Ảnh: Chanh Đa/TTXVN

Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer Nam bộ nói chung và đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng diễn ra từ ngày 13-16/4.

Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào Khmer nhất cả nước với trên 400.000 người, chiếm 30% dân số của tỉnh. Theo truyền thống, trong những ngày Tết Chôl Chnăm Thmây, đồng bào ở các phum sóc sẽ tề tựu về các chùa để dâng cơm nhằm hồi hướng quả phúc đến tổ tiên, tiến hành các hoạt động phật sự ở chùa như đón chư thiên năm mới, đắp núi cát, lễ cầu siêu...

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tại các chùa và phum sóc Khmer trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, đồng bào đã có sự chuẩn bị và kế hoạch tổ chức đón Tết Chôl Chnăm Thmây đảm bảo an toàn, vui tươi, hạnh phúc. Người dân ở trong nhà đón Tết, tránh tụ tập đông người, chúc mừng nhau qua tin nhắn. Tại các chùa, phum sóc, việc đón Tết được tổ chức với quy mô nhỏ, chủ yếu trong phạm vi gia đình, không tổ chức tiệc tùng, liên hoan linh đình và không tham gia các nghi lễ tại chùa.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác