Hà Nội cần hơn 1.000 tỷ đồng để tiêm vaccine phòng COVID-19 miễn phí cho người dân

(VOV5) - Với  gần 10 triệu dân thì cần khoảng 5 - 6 triệu liều vaccine và đây có thể nói là công việc cấp bách, cần huy động tổng lực từ mọi nguồn hỗ trợ của các nhà hảo tâm.

Ngày 27/5, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, Hà Nội đang cần hơn 1.000 tỷ đồng để thực hiện mục tiêu tiêm vaccine phòng COVID-19 miễn phí cho người dân Thủ đô trong đợt đầu. Với  gần 10 triệu dân thì cần khoảng 5 - 6 triệu liều vaccine và đây có thể nói là công việc cấp bách, cần huy động tổng lực từ mọi nguồn hỗ trợ của các nhà hảo tâm, đặc biệt là các doanh nghiệp, doanh nhân mạnh trên địa bàn Thủ đô.

Hà Nội cần hơn 1.000 tỷ đồng để tiêm vaccine phòng COVID-19 miễn phí cho người dân - ảnh 1Ảnh minh họa: VOV

Khơi dậy nét đẹp và tinh thần yêu nước của người dân Thủ đô, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng đây là truyền thống quý báu được được hun đúc từ lâu đời mà ngày này thành phố luôn chú trọng để phát triển văn hóa, văn minh của người dân Hà Nội. Bí thư Thành ủy Hà Nội tiếp tục kêu gọi người dân, các doanh nghiệp và bày tỏ sự biết ơn đối với những tấm lòng hảo tâm vì đã kịp thời chia sẻ, chung tay với thành phố trong lúc khó khăn này.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác