Hội thảo về Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học trên thế giới và ở Việt Nam

(VOV5) - Tham dự hội thảo có gần 250 đại biểu là các cán bộ quản lý, nhà nghiên cứu, chuyên gia giáo dục, các giảng viên ở các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng trong nước.

Ngày 25/10, tại thành phố Nha Trang, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học trên thế giới và ở Việt Nam”.

Tham dự hội thảo có gần 250 đại biểu là các cán bộ quản lý, nhà nghiên cứu, chuyên gia giáo dục, các giảng viên ở các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng trong nước. Hội thảo nhằm tìm ra các vấn đề bất cập mà các đơn vị giáo dục cần tập trung để cải thiện chất lượng giáo dục tại đơn vị và đáp ứng được các yêu cầu cấp bách của nền giáo dục đại học trong nước.

Hội thảo về Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học trên thế giới và ở Việt Nam - ảnh 1 Cục trưởng Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo Mai Văn Trinh phát biểu tại hội thảo. - Ảnh: baotintuc.vn

Phát biểu tại hội thảo, Cục trưởng Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo Mai Văn Trinh mong muốn các đại biểu tham dự hội thảo đưa ra ý kiến giúp các cơ sở giáo dục hướng tới những chuẩn mực chất lượng đáp ứng yêu cầu của xã hội; các nhà quản lý nhìn nhận toàn bộ hoạt động của cơ sở giáo dục một cách có hệ thống, xác định được những điểm mạnh, điểm yếu, làm căn cứ để xây dựng kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Đồng thời, tìm ra các giải pháp đồng bộ để đẩy mạnh công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục theo hướng tiếp cận với khu vực và thế giới nhằm góp phần đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng cao, sẵn sàng cạnh tranh và hội nhập với thị trường lao động của khu vực và thế giới trong thời kì 4.0.

Tại hội thảo đã có 52 bài tham luận khoa học, tập trung vào một số vấn đề cấp bách và bức thiết như: Đảm bảo và kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục; chất lượng chương trình đào tạo đại học; Luật Giáo dục Đại học sửa đổi bổ sung về đảm bảo và kiểm định chất lượng đại học...Ngoài ra, còn có các chuyên gia tổ chức xếp hạng Times Higher Education (Anh Quốc) tham dự hội thảo với các báo cáo như: Xếp hạng các trường đại học trên thế giới của Times và phân tích kết quả của các trường đại học Việt Nam trong bảng xếp hạng mới nhất của Times; tác động trong việc xếp hạng của Times và làm thế nào để các trường đại học Việt Nam có thể tham gia vào được bảng xếp hạng của Times và cuối cùng là báo cáo xây dựng thương hiệu trường đại học và các điển hình tốt.



Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác