Hơn 32.000 bệnh nhân ung thư nghèo trên toàn quốc đã được Quỹ Ngày mai tươi sáng hỗ trợ

(VOV5) - Ngày 13/1, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Phát biểu khai mạc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Quỹ Ngày mai tươi sáng cho biết, năm 2021, cả nước đối diện với đại dịch COVID-19 với những khó khăn chưa từng có.

Quỹ Ngày mai tươi sáng vẫn tiếp tục thực hiện sứ mệnh thiện nguyện của mình với nhiều hoạt động nổi bật như: Hỗ trợ sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế thực hiện xét nghiệm phát hiện SARS - CoV-2 cho các bệnh viện trị giá gần 700 triệu đồng.

Hơn 32.000 bệnh nhân ung thư nghèo trên toàn quốc đã được Quỹ Ngày mai tươi sáng hỗ trợ - ảnh 1Ảnh minh họa./ Vietnam.net

Thấu hiểu những khó khăn của người bệnh trong đại dịch, Quỹ tổ chức chương trình hỗ trợ tiền mặt cho 653 bệnh nhân ung thư khó khăn…

Theo báo cáo, từ tháng 6/2012 -30/12/2021, Quỹ Ngày mai tươi sáng Trung ương và các địa phương đã hỗ trợ và tặng quà cho 32.045 bệnh nhân ung thư nghèo trên toàn quốc.

Năm 2022, Quỹ Ngày mai tươi sáng sẽ tiếp tục phát triển mạng lưới của Quỹ tại các tỉnh, thành phố có trung tâm/khoa ung bướu; hỗ trợ, tặng quà bệnh nhân ung thư; hỗ trợ thuốc cho bệnh nhân; tổ chức các chương trình khám sàng lọc ung thư...

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác