Hơn 71 tỷ đồng thực hiện hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo”

(VOV5) - Là hoạt động nhằm hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019).

Lễ phát động hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo” sẽ diễn ra ngày 06/11, tại Khu di tích lịch sử Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang.

Đây là thông tin được công bố tại buổi họp báo ngày 30/10, do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng, tổ chức. Hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo” là hoạt động nhằm hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019),  75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019). 

Hơn 71 tỷ đồng thực hiện hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo” - ảnh 1Đại tá Phạm Kim Sơn, Phó Cục Trưởng cục Dân vận. Ảnh: hanoimoi.com.vn 

Hành trình được triển khai tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước với sự tham gia của nhiều lực lượng trong và ngoài Quân đội, hướng đến các đối tượng là người nghèo, quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng trong Quân đội, gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo vượt khó. Địa bàn thực hiện là các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, khu căn cứ cách mạng, biên giới, hải đảo…

Hành trình bao gồm các hoạt động: Xây dựng công trình dân sinh, khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho người nghèo, gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nông thôn mới… 

Hành trình kết thúc vào ngày 22/12. Kinh phí thực hiện hành trình dự kiến hơn 71 tỷ đồng, được trích từ Quỹ “Vì người nghèo” của Bộ Quốc phòng và sự ủng hộ của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác