Họp Hội đồng Tư vấn đặc xá 2021

(VOV5) - Phó thủ tướng Trương Hòa Bình giao nhiệm vụ cho các ngành chức năng thực hiện đúng yêu cầu, quy định của pháp luật, thể hiện rõ chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước.
Họp Hội đồng Tư vấn đặc xá 2021 - ảnh 1Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2021 phát biểu - Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Sáng 10/7, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chủ trì cuộc họp Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2021. Theo đó, nhân dịp Quốc khánh (2/9) năm nay sẽ thực hiện đặc xá trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân... đủ điều kiện đặc xá.

Theo quyết định của Chủ tịch nước, Hội đồng Tư vấn đặc xá năm 2021 gồm 10 thành viên. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm Chủ tịch Hội đồng. Tại cuộc họp, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình giao nhiệm vụ cho các ngành chức năng thực hiện đúng yêu cầu, quy định của pháp luật, thể hiện rõ chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: "Trường hợp cần thiết có thể tổ chức hội nghị toàn ngành, địa phương để phổ biến quán triệt, đảm bảo công tác đặc xá thực hiện thống nhất, an toàn, công khai, minh bạch, theo quy trình chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng điều kiện quy định của pháp luật. Đảm bảo đúng quyền, lợi ích hợp pháp của phạm nhân. Tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, sai sót".

Thời gian triển khai đặc xá được thực hiện từ ngày 20/7 và tổ chức tha người đặc xá vào ngày 1/9.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác