Khai mạc Kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế - IMSO 2019

(VOV5) - Đây là kỳ thi dành cho học sinh tiểu học dưới 13 tuổi, được tổ chức từ ngày 27 - 30/11 với hai môn Toán học và Khoa học.
Khai mạc Kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế - IMSO 2019 - ảnh 1 Quang cảnh lễ khai mạc. - Ảnh:  giaoducthoidai.vn

Ngày 27/11, Lễ khai mạc Kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế lần thứ 16 - IMSO 2019 diễn ra tại Hà Nội. Đây là kỳ thi dành cho học sinh tiểu học dưới 13 tuổi, được tổ chức từ ngày 27 - 30/11 với hai môn Toán học và Khoa học.

IMSO 2019 lần thứ 16 với chủ đề "Tư duy - Sáng tạo - Kỹ năng vượt trội", có sự tham gia của hơn 700 thí sinh và các chuyên gia, cán bộ, giáo viên, quan sát viên quốc tế đến từ 24 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Phát biểu khai mạc kỳ thi, Tiến sĩ Elvira - Chủ tịch Ủy ban Điều hành quốc tế IMSO, nhấn mạnh phương châm của Kỳ thi IMSO là đề cao giá trị của sự thông minh, sáng tạo và kích thích sự hứng thú của học sinh với các bộ môn này.

IMSO (International Mathematics and Science Olympiad for Primary School) là Kỳ thi Olympic Toán học và Khoa học quốc tế thường niên bằng tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học trên toàn thế giới. Việt Nam tham gia Kỳ thi từ năm 2015 và đã đạt thành tích cao với tổng cộng 101 huy chương, trong đó có 21 huy chương vàng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác