Khánh thành Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

(VOV5) - Trụ sở của VKIST gồm 5 phòng thí nghiệm hiện đại, tổng kinh phí 5 triệu USD. Đây là dự án viện trợ không hoàn lại lớn nhất của Hàn Quốc dành cho Việt Nam.

Ngày 17/01, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST). Trụ sở của VKIST gồm 5 phòng thí nghiệm hiện đại, tổng kinh phí 5 triệu USD. Đây là dự án viện trợ không hoàn lại lớn nhất của Hàn Quốc dành cho Việt Nam.

Khánh thành Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo với đại biểu cắt băng khánh thành. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh VKIST “mang trên mình sứ mệnh trở thành một Viện đa ngành, đa lĩnh vực hàng đầu về nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ hiện đại phục vụ cho các ngành công nghiệp và sự phát triển kinh tế bền vững của Việt Nam"; sự thành công của mô hình Viện sẽ tạo động lực thúc đẩy hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, góp phần tạo nên sự đột phá cho nền khoa học công nghệ Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội cho rằng với cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ nhân sự giỏi cùng những sản phẩm nghiên cứu đầu tiên, VKIST sẽ đóng vai trò hạt nhân kết nối giữa các viện, trường, doanh nghiệp trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của hai nước.

Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Kim Jin Pyo nhấn mạnh Chính phủ và Quốc hội Hàn Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ để Viện có thể vươn cao hơn nữa, trở thành cầu nối then chốt cho hợp tác khoa học và công nghệ hai nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác