Kiểm toán nhà nước Việt Nam tham dự Đại hội ASEANSAI lần thứ 6

(VOV5) - Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã chủ trì xây dựng Kế hoạch chiến lược ASEANSAI 2022-2025 với tầm nhìn là trở thành một tổ chức đáng tin cậy, năng động và chuyên nghiệp .

Ngày 2/11, Đại hội Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao Đông Nam Á (ASEANSAI) lần thứ 6 khai mạc theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Tổng Kiểm toán Nhà nước Myanmar Kan Zaw, Phó Chủ tịch ASEANSAI nhiệm kỳ 2019-2021.

Kiểm toán nhà nước Việt Nam tham dự Đại hội ASEANSAI lần thứ 6 - ảnh 1Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Trần Sỹ Thanh tại Đại hội Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao Đông Nam Á lần thứ 6. Ảnh: Vietnam+

Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Trần Sỹ Thanh dự Đại hội với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch chiến lược, thành viên Ủy ban Chia sẻ kiến thức của ASEANSAI. Đại hội ASEANSAI lần thứ 6 gồm 3 phiên:

Phiên khai mạc và 2 phiên họp với 10 chương trình nghị sự. Với vai trò là Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch chiến lược, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã chủ trì xây dựng Kế hoạch chiến lược ASEANSAI 2022-2025 với tầm nhìn là trở thành một tổ chức đáng tin cậy, năng động và chuyên nghiệp của các Cơ quan Kiểm toán tối cao nhằm thúc đẩy quản trị tốt trong khu vực ASEAN với 5 giá trị cốt lõi: Tôn trọng, Chuyên nghiệp, Hợp tác, Đổi mới và Phản ứng nhanh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác