Kỷ niệm 50 năm ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên

(VOV5) - Ngày 7/9/1970, buổi phát sóng truyền hình đầu tiên diễn ra tại phòng thu của Đài Tiếng nói Việt Nam. 

Kỷ niệm 50 năm ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên - ảnh 1

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho tập thể Đài truyền hình Việt Nam - Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên (7/9/1970 - 7/9/2020) và Đại hội thi đua yêu nước Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) giai đoạn 2020-2025 diễn ra ngày 7/9, tại Hà Nội.

Ngày 7/9/1970, buổi phát sóng truyền hình đầu tiên diễn ra tại phòng thu của Đài Tiếng nói Việt Nam. Suốt 50 năm, Vô tuyến Truyền hình Việt Nam chỉ duy nhất 1 lần dừng phát sóng khi Mỹ ném bom Hà Nội. Từ 2 giờ phát sóng đầu tiên, giờ đây Truyền hình Việt Nam gắn với biểu tượng VTV, hiện có 9 kênh quảng bá với 120 nghìn giờ phát sóng một năm, cùng hàng trăm kênh truyền hình dịch vụ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị: "Các lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao và đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa; giữ vững vai trò đi đầu trong công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận và trở thành đài truyền hình hàng đầu trong khu vực và uy tín trên thế giới, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đài Truyền hình Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác