Lan tỏa thông điệp quyết tâm xây dựng trường phái ngoại giao “cây tre” Việt Nam.

(VOV5) -  "Phía sau các nhà ngoại giao luôn có toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Đó là cái gốc để họ thực hiện tốt"

Trong bài phát biểu chỉ đạo kéo dài hơn 60 phút tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc – Hội nghị lần đầu tiên do Bộ Chính trị chủ trì - diễn ra ở Hà Nội ngày 14/12, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi đi thông điệp quyết tâm xây dựng trường phái ngoại giao cây tre Việt Nam.

Đó là trường phái ngoại giao riêng, kế thừa đường lối ngoại giao Hồ Chí Minh, thấm từ tâm hồn, cốt cách, khí phách của Việt Nam, mềm mại, khôn khéo, kiên cường, linh hoạt sáng tạo, can trường trước mọi thử thách, khó khăn. Thông điệp này của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhận được sự đồng tình và hưởng ứng mạnh mẽ của đội ngũ làm công tác đối ngoại, nhất là các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài.

Lan tỏa thông điệp quyết tâm xây dựng trường phái ngoại giao “cây tre” Việt Nam. - ảnh 1 Ông Trần Việt Thái, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia. Ảnh: Ánh Huyền

Ông Trần Việt Thái, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia, cho rằng: "Có thể nói đây là một hội nghị lịch sử và một bài phát biểu lịch sử với nhiều thông điệp sâu sắc. Đó là uyển chuyển, linh hoạt nhưng phải khiêm tốn. Các nhà ngoại giao phải biết khiêm tốn nhưng phải mạnh mẽ, phải biết bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, có sự uyển chuyển linh hoạt tùy từng thời điểm, từng hoàn cảnh. Điểm nữa mà thông điệp Tổng bí thư nói rất rõ là trong mỗi thời kỳ, mỗi hoàn cảnh có lợi ích riêng và đặt lợi ích quốc gia lên trên hết. Ngoại giao hiện nay không chỉ có ngăn ngừa chiến tranh, ngăn ngừa xung đột mà còn bảo vệ tổ quốc từ xa, từ sớm, dự báo sớm những thách thức, cơ hội, phục vụ cho lợi ích phát triển của đất nước."

Còn Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi lại rất ấn tượng với hình ảnh cây tre mà Tổng bí thư nhắc tới tại Hội nghị. Cây tre gắn bó với đồng quê, con người Việt Nam, thân mảnh khảnh lá mong manh nhưng rất vững chắc, thể hiện sinh động tính chất ngoại giao Việt Nam. Đó là  đoàn kết nhân ái, biết nhu biết cương, biết thời biết thế, biết mình biết người, biết tiến biết thoái: "Tổng bí thư cho rằng ngoại giao Việt Nam phải thể hiện được văn hóa, bản sắc, cốt cách của con người Việt Nam. Trong bất cứ tình huống nào, cũng đều kiên cường, vững chắc nhưng mềm mại linh hoạt như cây tre, luôn mang tinh thần và khí thế tiến công, dù hoàn cảnh nào cũng luôn kiên định đường lối”.

Nhiều đại sứ bày tỏ, họ cảm thấy vững tin hơn khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định; Phía sau các nhà ngoại giao luôn có toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Đó là cái gốc để họ thực hiện tốt nhiệm 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác