Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình dâng hương, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(VOV5) - Đại tướng Võ Nguyên Giáp (sinh ngày 25 tháng 8 năm 1911, mất ngày 4/10/2013) là một nhà chỉ huy quân sự và nhà hoạt động chính trị Việt Nam.

Kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022), sáng nay (22/12), lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đến dâng hương, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa, Đảo Yến thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình dâng hương, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 1Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình dâng hương, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Thanh Hiếu/VOV

Đại tướng Võ Nguyên Giáp (sinh ngày 25 tháng 8 năm 1911, mất ngày 4/10/2013) là một nhà chỉ huy quân sự và nhà hoạt động chính trị Việt Nam. Là Đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, là nhà chỉ huy quân sự nổi tiếng trên thế giới.

Đặc biệt, năm 1954 được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tin tưởng trao quyền trực tiếp chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, Đại tướng đã chỉ huy các đại đoàn của Quân đội và các lực lượng tiến công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, đánh bại đội quân nhà nghề của thực dân Pháp, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến tranh, khôi phục hòa bình ở Đông Dương, giải phóng hoàn toàn miền Bắc Việt Nam.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình dâng hương, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 2Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Thanh Hiếu/VOV

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác