Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(VOV5) - Tại Hà Nội, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức Triển lãm thơ diễn ca lịch sử “Theo dấu chân Đại tướng”. 

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911- 25/8/2021), tại nhiều địa phương diễn ra các hoạt động nhằm tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của Đại tướng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 1Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải A cho các cá nhân, tập thể đạt giải cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chủ đề "Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân". Ảnh: Đức Thọ/TTXVN

Tối 21/12, tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, diễn ra lễ trao giải cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chủ đề "Võ Nguyên Giáp- Đại tướng của nhân dân". Cuộc thi nhằm tuyên truyền về cuộc đời, thân thế, đạo đức, nhân cách, những cống hiến to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, đất nước và nhân dân Việt Nam; qua đó, thể hiện niềm tự hào, sự tri ân sâu sắc của nhân dân và tuổi trẻ Việt Nam đối với Đại tướng.

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 2Các đại biểu tham quan triển lãm “Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Chân dung một huyền thoại”. Nguồn: baochinhphu.vn

Cũng trong ngày 21/12, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Hội Cựu chiến binh Bộ Nội vụ phối hợp với Văn phòng Bộ Nội vụ tổ chức Triển lãm “Đại tướng Võ Nguyên Giáp -  Chân dung một huyền thoại” và ra mắt ấn phẩm “Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Huyền thoại Việt Nam”. Triển lãm và ấn phẩm giới thiệu gần 300 tài liệu, hình ảnh, tái hiện cuộc đời, sự nghiệp lẫy lừng và công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với lịch sử dân tộc, và đặc biệt là hình ảnh của Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp - vị Bộ trưởng đầu tiên của Bộ Nội vụ với sự hình thành và phát triển Bộ. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 31/12.

Cùng ngày, tại Hà Nội, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức Triển lãm thơ diễn ca lịch sử “Theo dấu chân Đại tướng”. Triển lãm gồm 110 bài thơ của nhà giáo, nhà thơ, nhà báo Nguyễn Thị Mỹ Dung, người có từng gặp gỡ, viết nhiều bài báo, bài thơ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong suốt hơn 20 năm qua.

Triển lãm gồm 3 chủ đề: “Làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ”, “Vị tướng trong lòng dân”, “Sáng mãi ngàn năm” tái hiện bằng thơ về những dấu mốc của Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ cũng như cuộc sống đời thường của Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp và tình cảm của nhân dân dành cho ông.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác