Lễ hội hiến máu Mùa hạ yêu thương

(VOV5) - Sáng 20/6, tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội, Nhóm cựu học sinh Phổ thông Trung học Hà Nội khóa 1991-1994 và khóa 1994-1997 tổ chức Lễ hội hiến máu “Mùa hạ yêu thương”. 

Hơn 10 nghìn thành viên nhóm cựu học sinh Phổ thông Trung học Hà Nội khóa 1991-1994, tổ chức Lễ hội hiến máu 2 lần một năm với mong muốn được góp một phần nhỏ bé vào các hoạt động xã hội, nhất là những người bệnh đang điều trị tại các cơ sơ y tế.

Chị Phạm Ánh Dương, Phó chủ tịch Hội cựu học sinh Phổ thông Trung học Hà Nội khóa 1991-1994, chia sẻ: "Chúng tôi muốn duy trì một hoạt động có ý nghĩa, đem máu đến cho người cần. Và mục tiêu thứ hai của chương trình, nó cũng là sự khác biệt của chương trình này so với 6 lần trước chúng tôi đã thực hiện, đó là việc chúng tôi kết hợp với một nhóm cựu học sinh khóa 1994-1997 sau chúng tôi ba khóa, với mục tiêu lan tỏa ý thức, sự truyền thông ra cộng đồng càng lớn, càng rộng khắp thì càng tốt.”

Lễ hội hiến máu Mùa hạ yêu thương dự kiến thu được khoảng 300-500 đơn vị máu cùng 2000 suất ăn trị giá 50 triệu đồng gửi đến các bệnh nhân nghèo. Qua 3 năm, nhóm cựu học sinh Phổ thông Trung học Hà Nội khóa 1991-1994 đã hiến được hơn 2.500 đơn vị máu cung cấp cho các bệnh nhận đang cần máu tại các bệnh viện.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác