Việt Nam tích cực hưởng ứng Ngày Hiến máu thế giới

(VOV5) - Đây là dịp để tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của những người đã hiến máu, cứu sống hàng trăm triệu người bệnh mỗi năm trên thế giới.

Hôm nay (14/6) là ngày “Hiến máu thế giới”. Đây là dịp để tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của những người đã hiến máu, cứu sống hàng trăm triệu người bệnh mỗi năm trên thế giới.

Việt Nam tích cực hưởng ứng Ngày Hiến máu thế giới - ảnh 1

Ảnh minh họa - Nguồn: TTXVN

Tại Việt Nam, rất nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng đã và đang diễn ra. Ngày 13/6, tại chùa Quán Sứ - trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam kết hợp với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức “Ngày hội hiến máu cứu người - Hành Bồ Tát đạo”. Tham dự có các chức sắc Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại diện các bộ, ngành, cơ quan và khoảng 300 tăng, ni, Phật tử tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo.

Trong 2 ngày 13 và 14/6, Ban chỉ đạo Hiến máu tình nguyện thành phố Hải Phòng tổ chức ngày hội hiến máu giọt hồng Đất Cảng và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2020 tại Trường Đại học Y dược Hải Phòng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác