Lễ ra quân hưởng ứng Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam

(VOV5) - Lễ ra quân được thực hiện đồng loạt tại 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam.

Sáng 11/7, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ ra quân hưởng ứng ngày bảo hiểm y tế Việt Nam, tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Lễ ra quân hưởng ứng Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam - ảnh 1 Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: TTXVN

Lễ ra quân được thực hiện đồng loạt tại 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Phát biểu tại lễ phát động, ông Trần Đình Liệu, Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam cho biết mục tiêu Lễ ra quân lần này hướng tới việc tăng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân. Để đạt mục tiêu này, ông Trần Đình Liệu nhấn mạnh:Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, các đại lý cần chú trọng, tăng cường công tác tuyên truyền và chính sách bảo hiểm xã hội bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú, cần nêu bật những lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến với đông đảo người lao động, tạo hiệu ứng lan tỏa lâu dài nhằm phát triển nhanh và duy trì bền vững người tham gia bảo hiểm xã hội cũng như người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Sau gần 06 năm triển khai thực hiện Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, công tác tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Hiện tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ở Việt Nam đạt gần 90% dân số. Đến hết năm 2019 đã có 85,6 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 88,3% dân số. Số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc gần 14,5 triệu người, đạt hơn 90% kế hoạch.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác