Liên hợp quốc đánh giá cao đóng góp của cán bộ chiến sĩ quân y và cảnh sát gìn giữ hòa bình Việt Nam ở Nam Sudan

(VOV5) -  Việt Nam sẵn sàng đóng góp cho hoạt động gìn giữ hòa bình thông qua việc tham gia các hoạt động hỗ trợ, gắn kết với cộng đồng sở tại.

Ngày 3/3, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York đã diễn ra cuộc họp đầu tiên trong năm 2023 của Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ với đại diện 79 quốc gia cử binh sĩ tham gia Phái bộ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan (UNMISS).

Liên hợp quốc đánh giá cao đóng góp của cán bộ chiến sĩ quân y và cảnh sát gìn giữ hòa bình Việt Nam ở Nam Sudan - ảnh 1Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc (bên trái) trao đổi với Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Nam Sudan kiêm Trưởng phái bộ UNMISS Nicholas Haysom. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại phiên họp này, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc, nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng tiếp tục đóng góp cho nỗ lực này thông qua việc triển khai và tham gia các hoạt động hỗ trợ, gắn kết với cộng đồng sở tại, trong đó có vai trò rất quan trọng của các nữ chiến sĩ gìn giữ hòa bình.    

Trong trao đổi với Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Đặc phái viên của Tổng Thư ký LHQ về Nam Sudan kiêm Trưởng phái bộ UNMISS Nicholas Haysom đánh giá rất cao đóng góp tích cực, hiệu quả, sự sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, ý thức kỷ luật cao của các cán bộ chiến sĩ quân y Bệnh viện dã chiến cấp 2 và cảnh sát gìn giữ hòa bình Việt Nam tại UNMISS.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác