Mưa lũ gây thiệt hại nề về người và của ở miền Trung và Tây Nguyên


(VOV5) - Mưa lũ ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên diễn biến phức tạp, tính đến 17h ngày 11/10, đã có 15 người chết, 21 người mất tích.

Mưa lũ gây thiệt hại nề về người và của ở miền Trung và Tây Nguyên - ảnh 1

Mưa lũ ở miền Trung diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản - Ảnh: Báo Quảng Bình

Các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ là: Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Gia Lai.

Mưa lớn làm ngập úng 14.500 ha hoa màu và cây trồng, gần 1000 ha nuôi trồng thủy sản. Hơn 26 nghìn nhà dân và điểm trường bị ngập từ 1m trở lên.

Các địa phương cùng các đơn vị của quân đội đã huy động lực lượng, phương tiên ứng cứu, khắc phục hậu quả mưa lũ. Tổ chức di dời, sơ tán gần 15000 hộ đến nơi an toàn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác