Năm 2018: Năm thứ 5 liên tiếp Việt Nam đưa được hơn 100 nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài

(VOV5) - Trong năm 2018, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đạt hơn gần 143.000 người. 

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) cho biết: Năm 2018 là năm thứ năm liên tiếp số lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài vượt ngưỡng 100.000 lao động/năm.

Năm 2018: Năm thứ 5 liên tiếp Việt Nam đưa được hơn 100 nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài - ảnh 1Ảnh minh họa: Cục Quản lý lao động ngoài nước 

Trong năm 2018, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đạt hơn gần 143.000 người. Trong đó, thị trường Nhật Bản tiếp nhận nhiều lao động nhất, tiếp đến là thị trường Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Ả rập - Xê út, Rumania, Malaysia, Algeria, Singapore và các thị trường khác.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác