Nét độc đáo của Hà Nội dưới con mắt của du khách nước ngoài

(VOV5) - Trải nghiệm ẩm thực đường phố Hà Nội có lẽ điều thích thú được nhiều du khách nước ngoài chia sẻ với nhau.

Đối với du khách nước ngoài, thủ đô Hà Nội của Việt Nam luôn có sức cuốn hút đặc biệt. Đằng sau vẻ ngoài thâm trầm,cổ kính, là một Hà Nội trẻ trung và sôi động. Điều du khách ấn tượng và tò mò thích thú là văn hóa đường phố, nơi đây luôn tràn ngập sự sống, cho thấy bao nhiêu câu chuyện thường ngày, nét văn hóa rất riêng có của người Việt Nam. Mới đây, tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch thế giới 2024, Hà Nội giành được ba giải thưởng danh giá: "Điểm đến du lịch thành phố hàng đầu châu Á", "Điểm đến du lịch thành phố cho kỳ nghỉ ngắn ngày hàng đầu châu Á" và "Điểm đến văn hóa hàng đầu Việt Nam".

Nghe âm thanh phóng sự tại đây:

Theo công cụ tìm kiếm Exploworldwie, Hà Nội gần đây được lựa chọn là điểm đến yêu thích nhất của những du khách du lịch một mình. Hà Nội có rất nhiều điểm tham quan văn hóa, lịch sử mà du khách nên dành thời gian tìm hiểu.
Nét độc đáo của Hà Nội dưới con mắt của du khách nước ngoài - ảnh 1Cầu Thê Húc tọa lạc tại tại hồ Hoàn Kiếm và nối từ bờ hồ đến đền Ngọc Sơn. Cầu được Nguyễn Văn Siêu xây dựng vào năm 1865. Rất nhiều du khách rất thích check in tại cây cầu được xây dựng từ năm 1865 này. Ảnh Hà Linh

Năm nay, chị Everlyne - nghệ sĩ tự do người Pháp quyết định trở lại Việt Nam một mình và dành 2 tuần khám phá Hà Nội. Mê mẩn ngắm nghía sản phẩm tạo tác của các làng nghề tại Festival Thu Hà nội, chị chia sẻ đã phải lòng Hà Nội từ lần đầu. Với chị Hà Nội không chỉ cuốn hút bởi nét trầm mặc cổ kính mà vẻ đẹp riêng có còn hiện lên ở sự hối hả trong muôn kế mưu sinh của người dân. Nhịp sống ban ngày Hà Nội rất ồn ào nhưng tối đến, Hà Nội trở lên tĩnh lặng lạ thường: “Năm trước tôi đến Hà Nội vào tháng 10, thời tiết thu tuyệt đẹp và yên bình.. Ngay tại lễ hội Festival mùa thu hôm nay, tôi thực sự cảm nhận được không khí náo  nhiệt vui vẻ. Tôi đã gặp nhiều nghệ sĩ và chụp hình cùng các nghệ nhân Việt Nam. Tôi rất yêu đất nước các bạn và muốn học thêm tiếng Việt để trở lại lần nữa. Món ăn mà tôi thích nhât là bún chả, nem. Giờ tôi đã nghỉ hưu và có nhiều thời gian tìm hiểu hơn về Việt Nam và giao lưu  với các nghệ sĩ trẻ đường phố ở Hà Nội.”

Nét độc đáo của Hà Nội dưới con mắt của du khách nước ngoài - ảnh 2Chị Everlyne, nghệ sĩ tự do người Pháp

 Một trong những lý do khiến Hà Nội hấp dẫn khách nước ngoài, bởi nơi đây được xem là khá an toàn giá cả chi tiêu rất hợp lý. Du khách có thể một mình ba lô rong ruổi hòa mình trên những con đường phố cổ tấp nập, thích thú khi bắt gặp một con hẻm rất nhỏ và sâu hút.. “Chúng tôi thật sự rất phấn khích với tiếng còi xe của ô tô, xe máy. Chúng tôi thấy được sự nhộn nhịp của thành phố. Tôi nghĩ là bầu không khí ở Hà Nội rất tuyệt vời và rất sôi động.

”Tôi khách du lịch tự do và khi đến với Hà Nội nét cổ kính ở đây đã khiến tôi tò mò và đi trải nghiệm nhiều hơn. Tôi đã đi thăm các di tích lịch sử, bảo tàng ngồi quán cà phê và trải nghiệm chợ đêm vào buổi tối"

Nét độc đáo của Hà Nội dưới con mắt của du khách nước ngoài - ảnh 3Một hàng bán tò he ở phố đi bộ Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nhắc đến Hà Nội, du khách quốc tế nghĩ ngay đến văn hóa trà đá vỉa hè tại khu phố cổ. Với họ,không thú vị nào bằng ngồi nhâm nhi đồ uống yêu thích, nhìn ngắm phố phường tấp nập người xe qua lại và hay háo hức chờ tàu đến ở Xóm Café đường tàu nổi tiếng.

Anh Jean Paul du khách Pháp chia sẻ: ‘Đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm ở một nơi nổi tiếng nhất Hà Nội. Đây là khu phố nhỏ và ở giữa có một đường ray tàu hỏa. Tàu chạy hàng ngày qua đây, 5 lần một ngày. Tôi đến Hà Nội rồi nhưng chưa có dịp đến đây và rất háo hức. Tôi rất may mắn là lát nữa sẽ có một con tàu qua đây. Trong lúc chờ, thưởng thức một ly bạc xỉu. Thật tuyệt luôn!

Nét độc đáo của Hà Nội dưới con mắt của du khách nước ngoài - ảnh 4Tạ Hiện, khu phố đêm độc đáo nhất thủ đô Hà Nội. 

Anh chị Gustave đến từ Tây Ban Nha, lại có cách khám phá Hà Nội vào mùa thu theo cách riêng. Sau khi đi thăm khắp phố cổ, anh thích thuê xe máy đến những nơi hay xa như làng hương Quảng Phú Cầu: “Tôi đến Việt Nam nhiều lần rồi và lần này có 4-5 ngày ở Hà Nội. Thấy trên internet hình ảnh làng Hương Quảng Phú Cầu đẹp quá nên nhân trời mát, chúng tôi tự thuê xe đến đây. Nơi này đẹp thật, nhất là để chụp ảnh.Hương được bó theo nhiều màu đẹp mắt và sắp xếp nghệ thuật. Sau đây, tôi muốn biết người thợ làm hương như nào”.

Nét độc đáo của Hà Nội dưới con mắt của du khách nước ngoài - ảnh 5Làng Hương Quảng Phú Cầu ở Ứng Hòa, Hà Nội - nằm trong City Tour làng nghề được nhiều du khách quốc tế lựa chọn.
Nét độc đáo của Hà Nội dưới con mắt của du khách nước ngoài - ảnh 6Bánh tôm Hồ Tây được nhiều du khách nước ngoài yêu thích. Ảnh Thanh Duyên

Trải nghiệm ẩm thực đường phố Hà Nội có lẽ điều thích thú được nhiều du khách nước ngoài chia sẻ với nhau, bởi Hà Nội có vô số món ăn làm hài lòng những tín đồ ẩm. Theo anh David, đi dọc vỉa hè Hà Nội, giống như một cuộc khám phá của ẩm thực với vô vàn món ăn đường phố Việt Nam. “Tôi thật sự thích những món ăn của món ăn này thật sự khác với những nước khác. Tôi đã từng nếm vì vậy tôi sẽ tận hưởng món ngon này. ở Hà Nội còn rất thuận tiện, vì từ đây, bạn có thể di chuyển đến các tỉnh thành khác nữa”. 

Nét độc đáo của Hà Nội dưới con mắt của du khách nước ngoài - ảnh 7Anh Matt Jackson, Trưởng Đại diện Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam

Với những người đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội như anh Matt Jackson trưởng đại diện Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam, nhịp sống người Hà Nội dường như thay đổi liên tục, chứa đựng trong bao điều hấp dẫn nhưng còn đó là nhiều vấn đề cần giải quyết của một đô thị đang phát triển mạnh mẽ: “Chúc mừng thủ đô Hà Nội nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng, đây là một cột mốc to lớn và là một thành tựu quan trọng của Thủ đô Hà Nội.

Trong 12, 13 tháng được sinh sống và làm việc tại Hà Nội, tôi đã chứng kiến sự giao thoa đầy ấn tượng của văn hóa, lịch sử, truyền thống với sự hiện đại hóa, phát triển và những tiến bộ vượt bậc. Nhưng điều khiến tôi thật sự cảm động là một cộng đồng những người Hà Nội và người Việt Nam vô cùng gắn kết.

Điều đó được minh chứng rõ nhất thông qua những hoạt động tình nguyện, cứu trợ sau cơn bão số 3 - bão Yagi vừa qua. Tôi nghĩ rằng, người Hà Nội nên gìn giữ trân trọng và bảo tồn sự đa dạng của thành phố, cũng như lịch sử truyền thống văn hóa một cách vô cùng ấm áp.”

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác