Người dân trong và ngoài nước ủng hộ các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi bão Yagi

(VOV5) - Các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc cũng đã có công hàm đề nghị Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ lượng nước trên thượng nguồn sông Hồng đổ xuống hạ lưu.

Theo Cục quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến 13 giờ trưa nay (10/9), bão và mưa lũ do hoàn lưu bão Yagi đã làm 146 người chết và mất tích; 752 người bị thương; gần 50.000 nhà ở bị hư hỏng; thiệt hại rất lớn về lúa, hoa màu, cây ăn quả, thủy sản, gia súc, gia cầm. Trước thiệt hại đó, phong trào ủng hộ các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi bão Yagi diễn ra ở cả trong và ngoài nước.

Người dân trong và ngoài nước ủng hộ các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi bão Yagi - ảnh 1 Thủ tướng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 3. Ảnh: VOV

Chiều nay, 10/9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chính phủ đã quyên góp, ủng hộ đồng bào. Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết bão Yagi gây thiệt hại rất lớn.

Nhu cầu về nguồn lực để khắc phục hậu quả là rất lớn. Văn phòng Chính phủ tổ chức quyên góp, ủng hộ nhằm kịp thời huy động nguồn lực giúp đỡ đồng bào các địa phương bị thiệt hại do Cũng trong chiều 10/9, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiệt hại do bão và hoàn lưu bão gây ra.

Người dân trong và ngoài nước ủng hộ các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi bão Yagi - ảnh 2Cán bộ, công chức Văn phòng Chính phủ ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 3. Ảnh: VOV

Nhiều cơ quan, đoàn thể, tổ chức, cá nhân đã phát động và tham gia ủng hộ đồng bào vùng thiên tai bằng tiền hoặc hiện vật. Anh Lăng Văn Chí, Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn Lạng Sơn cho biết:      

"Chúng tôi đã chỉ đạo các cơ sở đoàn thành lập các đội thanh niên xung kích để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa bão, kêu gọi các nhà hảo tâm vận động các nguồn lực để hỗ trợ người dân, đặc biệt tại những khu vực bị cô lập do mưa lũ. Ở các địa phương các đội thanh niên xung kích cũng hỗ trợ ngày công để tổng vệ sinh môi trường, kê dọn các thiệt bị bị ngập nước… hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống."

Ngày 10/9, tại trụ sở Ủy ban Nhà nước về người VN ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, đại diện Hiệp hội xúc tiến hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản, Hội phụ nữ Việt Nam vùng Kansai và Trường Việt ngữ Cây tre (Nhật Bản) đã trao 50 triệu đồng (hơn 2 nghìn USD) và 1 tấn gạo hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do bão, lũ.

Người dân trong và ngoài nước ủng hộ các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi bão Yagi - ảnh 3Ông Nguyễn Quang Trung, Chánh Văn phỏng Ủy ban Nhà nước về người VNONN tiếp nhận số tiền 50 triệu đồng từ Hiệp hội xúc tiến hợp tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản. Ảnh: Bảo Trang/VOV5

Bà Lê Thương, Hiệu trưởng Trường Việt ngữ Cây tre, chia sẻ:  "Trong mấy ngày vừa qua, hôm nào chúng tôi cũng thức rất muộn để xem tin tức trong nước và rất bàng hoàng trước những mất mát, hi sinh mà chúng ta đang phải gánh chịu. Mong rằng sự đóng góp của chúng tôi sẽ đến được kịp thời để an ủi, động viên phần nào mất mát của gia đình những liệt sĩ đã hi sinh, và bên cạnh đó hỗ trợ một chút cho người dân chịu thiệt hại do bão lũ, để họ thêm động lực vượt qua giai đoạn khó khăn này."

Cùng với nỗ lực cứu trợ các nạn nhân, trước tình hình thiên tai, bão lũ nghiêm trọng xảy ra trên địa bản một số tỉnh, thành phía Bắc, hôm qua (9/9), Lãnh đạo Bộ Ngoại giao đã trao đổi với Đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, đề nghị Trung Quốc phối hợp chặt chẽ trong phòng, chống lũ lụt, khắc phục hậu quả do bão Yagi gây ra. 

Các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc cũng đã có công hàm đề nghị Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ lượng nước trên thượng nguồn sông Hồng đổ xuống hạ lưu, điều phối các cơ quan chức năng giảm hoặc đóng cửa xả tại các đập thủy điện ở thượng nguồn và thông báo kịp thời về thông tin cụ thể thời điểm xả lũ, thời gian và lưu lượng xả lũ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác