Những chính sách có hiệu lực từ đầu năm 2021


(VOV5) - Tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động; chấm dứt kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê... là một số chính sách sẽ chính thức có hiệu lực từ năm 2021.

Từ hôm nay (1/1/2021), tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với nam. Nữ là đủ 55 tuổi 4 tháng. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với nam, đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028. Nữ là tăng thêm 4 tháng cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Luật Đầu tư (sửa đổi) được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ chín, gồm 7 chương, 77 điều và bốn phục lục, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2021.Theo đó, các hoạt động bị cấm đầu tư kinh doanh và sản xuất, sử dụng gồm: Kinh doanh các chất ma túy; Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật; Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã và mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I khai thác có nguồn gốc từ tự nhiên...

Cũng từ 1/1/2021, sẽ chấm dứt hoàn toàn kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê. Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ này phải hoàn thành thanh quyết toán tất cả các vấn đề liên quan trong hôm nay.

Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) được thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, gồm 10 chương, 218 điều, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2021, thay thế Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (hết hiệu lực).

Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) được đánh giá có nhiều nội dung, quy định mới nhằm góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động, như quy định về điều kiện đăng ký doanh nghiệp, rút ngắn thời gian báo trước khi tạm ngừng kinh doanh từ 2021...

Theo Nghị định 131/2020 có hiệu lực từ 1/1/2021, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có khoa dược vẫn phải tổ chức bộ phận dược lâm sàng để phục vụ người bệnh ngoại trú có thẻ bảo hiểm y tế và người bệnh nội trú….

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác