Ninh Thuận đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(VOV5) - Tạo hướng đi khác biệt chính là điều Ninh Thuận đặt trọng tâm trong thời gian qua để giành ưu thế cuộc đua thu hút đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội. 

Chặng đường 30 năm sau ngày tái lập tỉnh (1/4/1992-1/4/2022), với bản lĩnh và ý chí, tinh thần dám nghĩ, dám làm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Thuận, đã vượt khó vươn lên, chuyển mình mạnh mẽ. Ninh Thuận đã tận dụng tốt các tiềm năng và lợi thế, biến thách thức thành cơ hội phát triển, phấn đấu đến năm 2030 là tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước.

Nghe chương trình tại đây: 
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025 xác định đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, kinh tế biển là động lực; phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống nhân dân; đảm bảo quốc phòng, an ninh, phấn đấu xây dựng Ninh Thuận trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước.
Ninh Thuận đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống  - ảnh 1Ninh Thuận là khu vực có tiềm năng lớn về năng lượng mặt trời cho sản xuất điện cũng như cho nhu cầu sinh hoạt. Ảnh: TTXVN

Tạo hướng đi khác biệt chính là điều Ninh Thuận đặt trọng tâm trong thời gian qua để giành ưu thế cuộc đua thu hút đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội. Tỉnh phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế tạo dựng cơ chế, chính sách, hoàn thiện hạ tầng giao thông, bố trí quỹ đất cho các dự án năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; tăng cường kết nối với các kênh thu hút đầu tư trong và ngoài nước, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài. Định hướng đến năm 2030, Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng sạch, năng lượng tái tạo của cả nước.

Ông Võ Đình Vinh, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Ninh Thuận, cho biết: "Với lợi thế của mình, tỉnh Ninh Thuận là một trong những địa phương tiềm năng về năng lượng tái tạo và năng lượng sạch khi tổng công suất lên tới trên 40.000 Mgw, được phân ra các loại. Ví dụ như điện mặt trời, với giờ nắng quanh năm và lưu lượng gió, lưu lượng bức xạ nhiệt rất cao. Năng lượng gió được xác định cao. Đây cũng là một trong những tiềm năng rất lớn của tỉnh Ninh Thuận với lưu lượng gió lên đến 6,5-9,5 m/giây; chiều cao là khoảng 65m. Một trong nhóm tiềm năng được xem là tốt nhất toàn quốc hiện nay. Chúng tôi xác định các giải pháp để khai thác và phát triển cho giai đoạn tới, từ các vùng, khu vực để có lộ trình phát triển phù hợp với tiềm năng của tỉnh nhà và tinh thần của Nghị quyết 115 mà Chính phủ đã ban hành hỗ trợ cho tỉnh Ninh Thuận về phát triển kinh tế, xã hội."
Ninh Thuận đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống  - ảnh 2Mô hình sản xuất nho trong nhà màng công nghệ cao tại tỉnh Ninh Thuận.
Ảnh: Minh Hậu/nongnghiep.vn

Ninh Thuận cũng ưu tiên phát triển hạ tầng số kết hợp với việc nối đường bay quốc tế đến tỉnh hoặc trong mối liên kết phát triển với các tỉnh lân cận như Bình Thuận, Khánh Hòa, Lâm Đồng. Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận, cho biết: "Hiện nay, về phía Trung ương, Bộ Giao thông vận tải đang triển khai đầu tư tuyến đường cao tốc Bắc Nam qua địa phận tỉnh có chiều dài 61,5 km. Cùng với đó, tỉnh Ninh Thuận đã đầu tư làm tuyến đường nối từ đường cao tốc xuống Cảng biển tổng hợp Cà Ná, có chiều dài là 22,5 km. Tỉnh Ninh Thuận đã triển khai khởi công tuyến đường này trong tháng 11/2022. Đây là tuyến đường kết nối, chiến lược để phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của Ninh Thuận."

Tỉnh cũng chú trọng xây dựng, triển khai và thực hiện có hiệu quả quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó, đặc biệt quan tâm đến vị thế, vai trò của tỉnh Ninh Thuận là cực tăng trưởng mới trong liên kết vùng duyên hải miền Trung và các tỉnh lân cận; tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; tạo đột phá trong các lĩnh vực kinh tế biển, sản xuất nông nghiệp, năng lượng tái tạo công nghiệp, chế biến, du lịch, kinh tế đô thị…Đồng thời, đưa nông nghiệp công nghệ cao thành mũi nhọn kinh tế, hình thành các vùng, dự án có quy mô và sản xuất các mặt hàng nông sản có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường; phấn đấu đến năm 2025, Ninh Thuận có từ 3 đến 5 vùng nông nghiệp công nghệ cao, với diện tích đạt 1.000 héc ta.

Ông Đặng Kim Cương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận cho biết: "Thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh lần thứ 14, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã triển khai áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết 06 về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, ngành nông nghiệp đã đẩy mạnh phát triển các chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp. Tỉnh đã triển khai cùng các địa phương thực hiện 31 cánh đồng lớn để đưa vào sản xuất theo chuỗi giá trị; tập hợp về phát triển giá trị của chuỗi liên kết này, tăng từ 1,5 đến 1,8 lần. Cùng với đó là xây dựng 69 sản phẩm OCOP và kết nối tiêu thụ nông sản cho nông dân, các hộ gia đình, cá nhân và các doanh nghiệp."

Nằm trên con đường du lịch giữa Nha Trang, Mũi Né, Đà Lạt, Ninh Thuận, cùng phong cảnh hoang sơ kỳ vĩ của vùng đất đầy nắng gió và cát trắng, tỉnh Ninh Thuận chú trọng phát triển du lịch, đưa vùng đất này trở thành điểm đến hấp dẫn của Việt Nam trong tương lai.

Đồng thời, Ninh Thuận tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, cho biết: "Ninh Thuận là một tỉnh còn nhiều khó khăn so với nhiều địa phương khác trên cả nước nhưng đã từng bước được Chính phủ quan tâm, hỗ trợ, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Thuận cũng từng bước vượt qua khó khăn. Chúng tôi thấy rằng tinh thần chung nhất là đoàn kết; đoàn kết của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân của Ninh Thuận, chung sức một lòng để vượt qua những khó khăn vượt qua những thách thức. Bên cạnh đó, Ninh Thuận luôn luôn sáng tạo đổi mới trong tư duy và hành động, nhất là thích ứng với điều kiện mới mà thế giới cũng như của đất nước đặt ra… Chúng ta đã vượt qua những khó khăn, vướng mắc, tạo ra những cơ chế chính sách mới, để từ đó Ninh Thuận vươn lên từ chính sức của mình, như là Đảng, Nhà nước trong thời gian vừa qua đã chỉ đạo."

Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Ninh Thuận sẽ nỗ lực hơn nữa, đoàn kết hơn nữa; chung sức đồng lòng phát huy những kinh nghiệm và thành tựu đã đạt được; chủ động sáng tạo, tự lực, tự cường đi lên từ bàn tay khối óc… vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 22025 đưa Ninh Thuận trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực và Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác