Nô nức trảy hội Xuân ở các địa phương

(VOV5) - Lễ Đền Chọng tại Nghệ An và Lễ hội Dinh Cô tại Bà Rịa - Vũng Tàu thu hút hàng ngàn du khách thập phương đến du hội.

Ngày 17/3 (tức 12/2 âm lịch), tại xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An, khai mạc hội Lễ Đền Chọng năm 2019. Hàng ngàn du khách thập phương nô nức đến vui hội. Phần lễ gồm: Lễ yết cáo, rước linh giá, nộp trâu; Đại tế và Lễ tạ.

Phần hội gồm thi ẩm thực dân tộc Thái, thi bắn nỏ, đi cà kheo, thi hát dân ca cổ của dân tộc Thái, vui hội cồng chiêng, nhảy sạp... Tương truyền, Đền Chọng thờ người con gái có tên Nàng Phổm Hỏm (tiếng Thái nghĩa là Nàng tóc thơm) theo tín ngưỡng dân tộc Thái miền Tây Nghệ An, người có công giúp nghĩa quân của Lê Lợi đánh đuổi giặc Minh vào thế kỷ XV.

Nô nức trảy hội Xuân ở các địa phương - ảnh 1 Đền Choọng (xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp) là điểm đến thu hút đông đảo người dân, du khách bốn phương. Ảnh: Huy Nhâm/ baonghean.vn 

Bà Ngân Thị Hồng, Trưởng Ban dân vận huyện ủy, Chủ tịch Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Quỳ Hợp, cho biết: “Lễ hội Đền Chọng, bà con chủ yếu là người ta tổ chức lễ hội để thể hiện tinh thần chào đón năm mới. Lễ hội cầu  cho vụ mùa phát triển no ấm.”
Trong khi đó, từ ngày 13 đến ngày 17/3 (tức từ mồng 8 đến 12/2 âm lịch), Lễ hội Dinh Cô được tổ chức tại Khu di tích lịch sử văn hóa Dinh Cô (thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Lễ hội đón hàng vạn du khách.

Nô nức trảy hội Xuân ở các địa phương - ảnh 2Từ ngày 13 đến ngày 17/3 (tức từ mồng 8 đến 12/2 âm lịch), Lễ hội Dinh Cô được tổ chức tại Khu di tích lịch sử văn hóa Dinh Cô (thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). - Ảnh: baotainguyenmoitruong.vn 

Tương truyền, cách đây 200 năm, trinh nữ tên Lê Thị Hồng (tục danh là Thị Cách), vốn quê ở Tam quan (tỉnh Bình Định), giàu lòng nhân ái, từ bi muốn tìm chốn ẩn dật. Chẳng may, trong một lần ra biển cô bị lâm nạn tại Hòn Hang khi mới 16 tuổi. Ngư dân địa phương chôn cất cô trên đồi Cô Sơn và lập miếu thờ ngoài bãi biển. Năm 1930 ngư dân Long Hải dời miếu thờ lên núi Kỳ Vân, nơi Dinh Cô tọa lac cho đến ngày nay. Dinh Cô đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử văn hóa quốc gia. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác