Phấn đấu đến tháng 10 năm nay Việt Nam gỡ được thẻ vàng IUU tại thị trường Châu Âu

(VOV5) - Phó Thủ tướng nêu rõ nếu không quyết liệt để gỡ “thẻ vàng” có thể bị gia tăng cấp độ lên mức “thẻ đỏ” tức là Việt Nam sẽ mất thị trường xuất khẩu hải sản sang Châu Âu. 

Chiều 1/6, tại Hà Nội, chủ trì cuộc họp lần thứ 6 Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đặt mục tiêu và yêu cầu các Bộ, ngành địa phương ven biển phấn đấu đến tháng 10 năm nay Việt Nam gỡ được thẻ vàng tại thị trường Châu Âu. 

Phấn đấu đến tháng 10 năm nay Việt Nam gỡ được thẻ vàng IUU tại thị trường Châu Âu - ảnh 1Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: TTXVN

Phó Thủ tướng nêu rõ nếu không quyết liệt để gỡ “thẻ vàng” có thể bị gia tăng cấp độ lên mức “thẻ đỏ” tức là Việt Nam sẽ mất thị trường xuất khẩu hải sản sang Châu Âu. Phó Thủ tướng nhận định tình trạng đánh bắt hải sản bất hợp pháp không chỉ đang thu hẹp thị trường xuất khẩu hải sản mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh đất nước.

Phó Thủ tướng mong muốn các bộ, ngành, địa phương quyết liệt hơn, trách nhiệm hơn trong việc thực hiện mục tiêu gỡ thẻ vàng tại thị trường Châu Âu trong năm nay.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác