Phản hồi tích cực trước chính sách mới về thị thực của Việt Nam

(VOV5) - Toàn bộ quá trình từ đề nghị cấp thị thực điện tử đến xử lý, giải quyết cấp và nhận, in thị thực điện tử đều được thực hiện thông qua phương tiện điện tử. 

Sáng nay (30/08), tại Hà Nội, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) tổ chức họp báo về tình hình, kết quả triển khai những quy định mới về chính sách xuất nhập cảnh, thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Theo Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam chính thức có hiệu lực từ ngày 15/08 vừa qua. 

Phản hồi tích cực trước chính sách mới về thị thực của Việt Nam - ảnh 1Quang cảnh họp báo. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Sau 15 ngày Luật có hiệu lực (từ ngày 15 - 30/08), đã có trên 112.000 hồ sơ đề nghị cấp thị thực điện tử, tăng trên 70% so với trước khi Luật có hiệu lực. Cục Quản lý xuất nhập cảnh ghi nhận người dân, du khách nước ngoài đã đánh giá cao và có những phản hồi tích cực trước chính sách mới về thị thực của Việt Nam. Việc cho phép công dân tất cả các quốc gia, vùng lãnh thổ được xin cấp thị thực điện tử giúp họ dễ dàng hơn khi quyết định tới Việt Nam; đồng thời, công dân Việt Nam cũng được tạo điều kiện thuận lợi nhập cảnh theo nguyên tắc "có đi có lại".

Cũng từ ngày 15/08, nhiều chính sách về thị thực với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam chính thức có hiệu lực. Theo đó, thời hạn thị thực điện tử (e-visa) được nâng từ 30 lên 90 ngày. Về thủ tục đề nghị cấp thị thực điện tử, Cục Quản lý xuất nhập cảnh cho biết: người nước ngoài có nhu cầu vào du lịch, tìm hiểu thị trường, đầu tư...  chưa có điều kiện liên hệ với cơ quan, tổ chức ở trong nước có thể tự đề nghị cấp thị thực điện tử mà không cần có cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước mời, bảo lãnh. 

Toàn bộ quá trình từ đề nghị cấp thị thực điện tử đến xử lý, giải quyết cấp và nhận, in thị thực điện tử đều được thực hiện thông qua phương tiện điện tử. Việc nộp phí thị thực được thực hiện qua môi trường điện tử. Người nước ngoài có thể tự in thị thực thông qua hệ thống giao dịch điện tử, không phải làm thủ tục nhận thị thực tại cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài hoặc tại cửa khẩu quốc tế, không phải qua khâu trung gian.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác