Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 5 của ngành Nông nghiệp

(VOV5) - Sáng 14/11, tại Hà Nội, diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 5 (2020-2025) của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 5 của ngành Nông nghiệp - ảnh 1Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động các hạng Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020. 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh đến dự.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, có nhiều chủ trương, chính sách thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn phát triển.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, thực tế cho thấy, nông nghiệp luôn đóng vai trò là ”bệ đỡ” của nền kinh tế trong mọi thời kỳ, nhất là giai đoạn khủng hoảng kinh tế và bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 toàn cầu.

Kinh tế nông thôn phát triển theo hướng nâng cao giá trị sản xuất, phát triển công nghiệp, dịch vụ nông thôn; kết cấu hạ tầng nông thôn được tăng cường, nhất là giao thông, thủy lợi; đời sống vật chất, tinh thần của cư dân các vùng nông thôn ngày càng được cải thiện.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác