Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Đại học Việ t- Pháp góp phần đổi mới mô hình quản trị đại học

(VOV5) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng tinh thần và những giá trị của Đại học Việt-Pháp góp phần vào đổi mới mô hình quản trị đại học trong những năm qua. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Đại học Việ t- Pháp góp phần đổi mới mô hình quản trị đại học - ảnh 1

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Những mô hình như Đại học Việt-Pháp giúp quá trình thúc đẩy tự chủ Đại học ở Việt Nam được nhanh hơn - Ảnh: tamnhin.net.vn

Ngày 9/12, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (Đại học Việt-Pháp).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng tinh thần và những giá trị của Đại học Việt-Pháp góp phần vào đổi mới mô hình quản trị đại học trong những năm qua. Phó Thủ tướng lưu ý Việt Nam vẫn là nước đang phát triển, thu nhập trung bình. Giáo dục đại học vẫn đang đứng thứ khoảng 70 trên thế giới. Việt Nam không có con đường nào khác là tập trung mạnh hơn nữa vào đào tạo nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học công nghệ.

Đại học Việt - Pháp được thành lập theo Quyết định năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ trong khuôn khổ Hiệp định liên Chính phủ giữa Việt Nam và Pháp ký ngày 12/11/2009. Trường được xây dựng theo mô hình mới với kỳ vọng trở thành một trường Đại học xuất sắc đẳng cấp quốc tế, là biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác giáo dục đại học và nghiên cứu giữa hai quốc gia.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác