Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 15 triệu lượt khách, trong đó có 2 triệu lượt khách quốc tế


(VOV5) - Hội nghị Phát triển Du lịch Quảng Ninh năm 2023 sẽ diễn ra vào thứ 6 này (17/3), nhằm tìm kiếm các biện pháp phục hồi du lịch bền vững và trước mắt, hoàn thành nhiệm vụ của tỉnh đón được 15 triệu lượt khách, trong đó có 2 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay.

Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 15 triệu lượt khách, trong đó có 2 triệu lượt khách quốc tế - ảnh 1Quảng Ninh phấn đấu đón 15 triệu lượt khách du lịch trong năm 2023. Ảnh minh họa: Báo Đại đoàn kết

Mục tiêu Du lịch tỉnh Quảng Ninh đề ra năm nay khá cao, khi so với mục tiêu quốc gia đón 110 triệu lượt khách, trong đó có 8 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay. Để đạt mục tiêu đó, ông Trịnh Đăng Thanh, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, cho biết: "Chúng tôi mời đại sứ các nước có lượng khách tới Quảng Ninh nhiều như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản; các đối tác gửi khách tới Quảng Ninh là các doanh nghiệp ở các thành phố lớn như Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng... Những doanh nghiệp lớn để đến trao đổi, bàn bạc. Quảng Ninh cầu thị, lắng nghe ý kiến đóng góp thiết thực, hiệu quả và tiếp thu những ý kiến đóng góp trong công tác chỉ đạo và kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh".

Tại hội nghị, Quảng Ninh sẽ thông tin về các sản phẩm du lịch mới và đặc sắc, nhất là 136 sự kiện, hoạt động du lịch, văn hóa, thể thao, thương mại phục vụ du khách năm nay.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác