Ra mắt tuyển thơ chiến tranh vệ quốc “Đợi anh về“

(VOV5) - "Đợi anh về" gồm 180 bài thơ của 24 nhà thơ tiêu biểu nhất trong nền thơ ca Chiến tranh Vệ quốc.

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày Cách mạng Tháng Mười Nga, hôm nay (03/11), Hội Hữu nghị Việt - Nga, Hội Hữu nghị Nga - Việt phối hợp cùng Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông tổ chức ra mắt "Tuyển thơ chiến tranh Vệ quốc 1941-1945: Đợi anh về". 

 Ra mắt tuyển thơ chiến tranh vệ quốc “Đợi anh về“ - ảnh 1 Dịch giả Nguyễn Huy Hoàng phát biểu tại buổi ra mắt

"Đợi anh về" gồm 180 bài thơ của 24 nhà thơ tiêu biểu nhất trong nền thơ ca Chiến tranh Vệ quốc như Ximonov, Olga Berggolts, Tvardovxki, Anna Akhmatova, Evtusenko… Các tác phẩm được hai dịch giả Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Văn Minh chọn lọc và biên dịch trong tập thơ có nội dung thể hiện chân thực về cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, qua đó thể hiện tính cách con người Nga, văn hóa Nga. Một số bài thơ trong tập này đã được phổ nhạc thành các bài hát yêu thích không chỉ ở Nga, mà còn ở Việt Nam.

 Ra mắt tuyển thơ chiến tranh vệ quốc “Đợi anh về“ - ảnh 2 Nhà thơ Bằng Việt phát biểu tại buổi lễ

Tập thơ ra đời với mong muốn mang lại cho độc giả Việt một hiểu biết, đồng cảm với cuộc chiến tranh giữ nước của nhân dân Liên Xô và của nền văn học Xô viết. Phát biểu tại sự kiện, Tham tán công sứ Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam Vadim V. Bublikov nhấn mạnh:  "Từ lâu, Việt Nam và Liên bang Nga đã có một tình hữu nghị gắn kết bền chặt. Chiến tranh là đề tài rất quen thuộc không chỉ với Việt Nam mà đây cũng là đề tài được nhiều tác giả Xô viết khai thác. Tuyển tập thơ chiến tranh Vệ quốc "Đợi anh về" cũng chính là chiếc cầu nối giữa văn học Nga và Văn học Việt Nam, góp phần củng cố tình hữu nghị bền chặt giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga."

 Ra mắt tuyển thơ chiến tranh vệ quốc “Đợi anh về“ - ảnh 3 Hai dịch giả nhận bằng khen và kỷ niệm chương

Tên của tập thơ "Đợi anh về" được lấy theo tên tác phẩm của Konxtantin Ximonov. Bài thơ đã được nhà thơ Tố Hữu dịch sang tiếng Việt từ năm 1947, có ảnh hưởng và ý nghĩa đặc biệt với cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam./.

Một số hình ảnh tại buổi ra mắt sách:

 Ra mắt tuyển thơ chiến tranh vệ quốc “Đợi anh về“ - ảnh 4Nhà thơ Vũ Quần Phương (ngoài cùng bên phải) cùng những người bạn yêu văn học nước Nga
 Ra mắt tuyển thơ chiến tranh vệ quốc “Đợi anh về“ - ảnh 5 Những người đã từng sinh sống và học tập ở Nga bồi hồi ôn lại kỷ niệm cũ
 Ra mắt tuyển thơ chiến tranh vệ quốc “Đợi anh về“ - ảnh 6 Đợi anh về - bài thơ cũng là tựa đề của cuốn sách
 Ra mắt tuyển thơ chiến tranh vệ quốc “Đợi anh về“ - ảnh 7
 Ra mắt tuyển thơ chiến tranh vệ quốc “Đợi anh về“ - ảnh 8 Khán giả, những người yêu văn học Nga đến tham dự buổi lễ chật kín tại Hội trường
 Ra mắt tuyển thơ chiến tranh vệ quốc “Đợi anh về“ - ảnh 9
 Ra mắt tuyển thơ chiến tranh vệ quốc “Đợi anh về“ - ảnh 10Nhà thơ Trần Đăng Khoa cũng đến tham dự buổi ra mắt sách 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác