Số công trình nghiên cứu khoa học công bố quốc tế của Việt Nam tăng cả về lượng và chất

(VOV5) - Viện đã được Clarivate vinh danh là một trong 28 tổ chức dẫn đầu về đổi mới sáng tạo năm 2020.
Số công trình nghiên cứu khoa học công bố quốc tế của Việt Nam tăng cả về lượng và chất - ảnh 1Quang cảnh Lễ tổng kết - Ảnh: nhandan.com.vn

Năm 2020, đã có hơn 1.600 công trình nghiên cứu của các nhà khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam được đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín, tăng gần 37% so với năm 2019. Không chỉ tăng về số lượng, mà chất lượng các công bố cũng được nâng lên. Đây là thông tin được đưa ra tại Lễ Tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng kế hoạch năm 2021 của Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam, được tổ chức sáng 25/12, tại Hà Nội.

Báo cáo của Viện Hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam nêu rõ, trong năm 2020, Viện đã nỗ lực phấn đấu và hoàn thành tốt các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ. Viện đã được Clarivate (tổ chức dẫn đầu toàn cầu về phân tích, đánh giá uy tín, chất lượng nghiên cứu) vinh danh là một trong 28 tổ chức dẫn đầu về đổi mới sáng tạo năm 2020 trong khu vực Nam Á và Đông Nam Á…

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và xu hướng phát triển khoa học công nghệ trên thế giới, là một viện nghiên cứu hàng đầu cả nước và khu vực, Viện Hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam phấn đấu đến năm 2025, có bước phát triển quan trọng, đột phá về chất trong nghiên cứu, triển khai, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học trình độ cao, đưa Việt Nam trở thành trung tâm khoa học công nghệ thuộc nhóm dẫn đầu các nước trong khu vực.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác